Vụ rơi máy bay Nga: Tìm thấy hơn 100 thi thể

31/10/2015 20:53 PM |

Đài BBC và Reuters đưa tin đã tìm thấy hơn 100 thi thể nạn nhân trong khi các quan chức Ai Cập xác nhận toàn bộ 224 người có mặt trên chiếc máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai - Ai Cập ngày 31-10 đều thiệt mạng.

Đang ở thăm Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gửi lời chia buồn: "Chúng tôi không rõ chi tiết nhưng đây chắc chắn là một thảm kịch khủng khiếp. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến các gia đình và những ai phải chịu đựng mất mát".

Theo BBC, hơn 100 thi thể được tìm thấy trong khu vực dài 2 km. Reuters dẫn lời một sĩ quan Ai Cập cho hay nhiều thi thể, bao gồm trẻ em, được kéo ra khỏi mảnh vỡ máy bay.

“Tôi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Nhiều thi thể năm trên mặt đất trong khi nhiều người khác chết kẹt trên ghế ngồi. Chúng tôi đã đưa ra được ít nhất 100 thi thể, vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong” – nguồn tin này nói.

Cũng theo nguồn tin Reuters, máy bay bị gãy làm hai, phần đuôi nhỏ hơn đã bốc cháy trong khi phần lớn hơn đâm vào đá. Thậm chí, theo Reuters, một sĩ quan còn nghe thấy tiếng cầu cứu của các hành khách mắc kẹt trong máy bay. BBC đưa tin đã tìm thấy hộp đen.

Tuy nhiên, một quan chức an ninh Ai Cập tiết lộ với hãng thông tấn Deutsche Presse-Agentur (DPA) của Đức rằng toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng. Kết quả kiểm tra sơ bộ xác máy bay và phần đuôi bị gãy rời cho thấy không có dấu hiệu bị khủng bố.

Sau đó, quan cức Ai Cập xác nhận với AP rằng tất cả 224 người trên máy bay — gồm 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn - đều đã thiệt mạng. Đại sứ quán Nga tại Ai Cập cũng khẳng định không còn ai sống sót.

Phóng viên BBC tại Cairo cho hay cơ trưởng đã xin hạ cánh khẩn cấp ở sân bay El-Arish ở thành phố cùng tên song cuối cùng rơi cách đó khoảng 50 km. Nhiều người ở Ai Cập đang nghiêng về giả thuyết máy bay bị trục trặc kỹ thuật.

Ông Ayman al-Muqadem, người đứng đầu Ủy ban Tai nạn hàng không Ai Cập, nói trước khi mất liên lạc, cơ trưởng thông báo cho không lưu rằng có trục trặc kỹ thuật và xin đổi hướng bay để hạ cánh tại sân bay gần nhất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và ra lệnh chính phủ tiến hành điều tra chính thức. Ông cũng ra lệnh các quan chức Bộ Tình trạng khẩn cấp sang ngay hiện trường tai nạn ở Ai Cập và chịu trách nhiệm điều phối hoạt động tìm kiếm, cứu nạn ở Ai Cập là Bộ trưởng Vladimir Puchkov.

Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh tuyên bố ngày 1-11 là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân.

Sau đó, Thủ tướng Dmitry Medvedev chỉ đạo Bộ trưởng Giao thông Maksim Sokolov bay ngay đến Ai Cập. Trong khi đó, Reuters đưa tin Ủy ban Điều tra Nga đang điều tra hãng hàng không Kogalymavia về hành vi "vi phạm quy định về chuyến bay và quá trình chuẩn bị bay".

Theo BBC, hiện 2 đội điều tra của Ai Cập đang đến hiện trường. Bộ trưởng Giao thông Nga, ông Maksim Sokolov nghi ngờ máy bay không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi cất cánh, theo RT.

Người thân chờ thông tin tại sân bay Pulkovo, TP St Petersburg - Nga. Ảnh: EPA

Hãng Kogalymavia sẽ cung cấp chuyến bay miễn phí cho thân nhân nạn nhân muốn đến Ai Cập và sẽ bồi thường (nhưng chưa rõ bao nhiêu), theo hãng tin Interfax. Người phát ngôn của hãng này, bà Oxana Golovina, nói trong cuộc họp báo hôm 31-10 rằng hãng đã mở cuộc điều tra nội bộ.

Theo bà Golovina, cơ trưởng là ông Valery Nemov, có kinh nghiệm hơn 12.000 giờ bay. "Máy bay của chúng tôi hoạt động tốt, phi hành đoàn giàu kinh nghiệm, cơ trưởng có rất nhiều giờ bay. Do đó, chúng tôi không biết nguyên nhân tai nạn là gì" - bà nói.

Khoảng 3 triệu du khách Nga đến Ai Cập mỗi năm, chiếm gần 1/3 tổng du khách đến nước này. Hầu hết họ đến các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Đỏ ở Sinai hoặc trung tâm Ai Cập. Bộ Du lịch Ai Cập cho biết còn quá sớm để đánh giá ảnh hưởng của vụ rơi máy bay lên ngành này.

RIA Novosti dẫn thông tin Cục Vận tải Hàng không liên bang Nga (Rosaviatsia) xác định máy bay khởi hành lúc 3:31 GMT ngày 31-10 và biến mất khỏi màn hình radar chỉ 23 phút sau khi cất cánh. Theo trang Flightradar24, máy bay giảm độ cao hơn 1.500 m trước khi biến mất.

Trên máy bay, toàn bộ là người Nga, bao gồm hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Theo đài RT, trong số hành khách có 17 trẻ em.

Chuyến bay gặp nạn mang số hiệu 7K9268, thuộc hãng hàng không Nga Kogalymavia (còn có tên là Metrojet) và đã hoạt động 18 năm. Metrojet là hãng được du khách Nga ưa thích khi muốn bay đến Ai Cập.

Theo Hải Ngọc (Theo BBC, Reuters, AP)

Cùng chuyên mục
XEM