Trung Quốc chỉ cho xem Facebook ở... Thượng Hải

25/09/2013 09:59 AM |

Vẫn bị cấm ở các khu vực còn lại của Trung Quốc.

Nội dung nổi bật:

- Chỉ cho phép tại Thượng Hải, các khu vực còn lại vẫn bị cấm.

- Nhằm giúp người nước ngoài sống và làm việc thoải mái trong khu mậu dịch tự do.


Chính quyền Bắc Kinh sẽ gỡ lệnh cấm các trang web nước ngoài như Facebook, Twitter, theo báo New York Times. Dù vậy, việc mở cửa cho các trang web này chỉ được thực hiện tại khu mậu dịch tự do thí điểm Thượng Hải. Các trang web này vẫn bị cấm ở các khu vực còn lại của Trung Quốc.

Tờ Bưu Điện Buổi Sáng Hoa Nam (SCMP) dẫn nguồn tin giấu tên từ chính quyền Trung Quốc cho biết chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm nhằm “giúp người nước ngoài sống và làm việc một cách thoải mái trong khu mậu dịch tự do”.

“Nếu họ không thể đăng nhập mạng xã hội Facebook hoặc đọc báo New York Times, họ sẽ tự hỏi rằng liệu có sự khác biệt nào giữa khu mậu dịch tự do và các khu vực khác ở Trung Quốc?” - nguồn tin trên cho biết.

Khu mậu dịch tự do Thượng Hải rộng 28,78km2 tại quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải. Khu này bao gồm khu miễn thuế Ngoại Cao Kiều, cảng nước sâu Dương Sơn và sân bay Phố Đông.

Khu vực thí điểm này sẽ chính thức khai trương vào ngày 29-9. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm thích ứng với sự phát triển kinh tế và thương mại, đồng thời giúp Trung Quốc thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế. Nếu thành công, mô hình này sẽ được nhân rộng khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc.

Theo Đông Phương

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM