Trẻ em nghèo khó ở các nước giàu có

23/07/2015 16:49 PM |

Theo báo cáo công bố ngày 28/10 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trong cuộc suy thoái kinh tế vừa qua, số trẻ em phải sống trong điều kiện nghèo đói đã tăng trung bình 3% tại 41 quốc gia công nghiệp phát triển.

Như vậy, số trẻ rơi vào cảnh nghèo đói trong cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu từ năm 2008 nhiều hơn 2,6 triệu so với số trẻ thoát khỏi hoàn cảnh sống khó khăn.

Trong số 41 quốc gia giàu có thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Liên minh châu Âu (EU) được tiến hành khảo sát, chỉ có 18 quốc gia có lượng trẻ em nghèo đói giảm, trong đó Chile là nước đạt được tiến bộ nhiều nhất.

Na Uy có tỷ lệ trẻ nghèo đói thấp nhất, ở mức 5,3% (giảm xuống từ mức 9,6% vào năm 2008), trong khi đó Hy Lạp có tỷ lệ trẻ nghèo đói cao nhất, ở mức 40,5% (tăng từ mức 23% trong năm 2008).

 

Cùng chuyên mục
XEM