Tp HCM: CPI tháng 10 quay đầu giảm nhẹ

22/10/2014 09:02 AM |

Tháng này chỉ số giá tiêu dùng của thành phố giảm 0,03%, sau khi tăng tới 1,13% trong tháng 9 nguyên nhân chính là do học phí tăng.

Tính chúng, sau 12 tháng, CPI của Tp HCM đã có mức tăng 2,38%.

Trong số 11 nhóm hàng, có 5 nhóm hàng chính giảm giá so với tháng trước, điển hình là nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm tháng thứ 2 liên tiếp ở mức 0,08%, trong đó lương thực giảm 0,01%, thực phẩm giảm 0,15% và ăn uống ngoài gia đình tiếp tục không đổi so với tháng trước.

Do ảnh hưởng của giá xăng dầu giảm, chỉ số giá nhóm giao thông giảm 1,11%.

Cũng ảnh hưởng từ việc giảm giá xăng dầu, chỉ số giá nhà ở, vật liệu xây dựng giảm 0,09%. Trong khi đó, nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,02% do nhu cầu mua sắm các bộ đồ đồng phục người dân đã giảm sau khi các trường đã nhập học.

Trong các nhóm hàng, tăng giá mạnh nhất là nhóm giáo dục tới 1,28% so với tháng trước do một số trường học trên địa bàn thành phố mới áp dụng khung học phí mới theo lộ trình.

Ngoài ra, hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ lại diễn biến trái chiều khi lần lượt ghi nhận ở các mức giảm 1,35% và tăng 0,23% so với tháng trước.

>> Hà Nội: CPI tháng 10 tăng nhẹ 0,04% nhờ giá xăng giảm

Vương Nguyên

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM