Tân Hiệp Phát chi 1,6 tỷ USD xây cảng quốc tế Doctor Thanh tại Chu Lai

18/08/2013 09:01 AM |

Ngày  17.8, Công ty TNHH phát triển khu công nghiệp và cảng quốc tế Doctor Thanh Chu Lai đã công bố chương trình đầu tư xây dựng khu công nghiệp và cảng quốc tế tại Khu công nghiệp Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam), trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đó, dự án xây dựng Khu công nghiệp và cảng quốc tế Doctor Thanh được triển khai trên diện tích hơn 700 ha nhằm thu hút các đối tác, doanh nghiệp phụ trợ của ngành chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống.

Tổng mức đầu tư dự án 1,6 tỉ USD, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2013-2018. Trong đó, có phần hạ tầng và phần nhà xưởng, thiết bị gồm 8 nhà máy (nước giải khát, thực phẩm, bao bì, tinh bột, hạt nhựa...) và cảng quốc tế Doctor Thanh. Riêng trong giai đoạn 1 (2013-2017), dự án có mức đầu tư 400 triệu USD.

Toàn bộ diện tích tại Khu công nghiệp - hậu cần cảng Tam Hiệp (trừ Nhà máy Sô đa - Chu Lai, Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải) được tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát (Công ty Tân Hiệp Phát) để đầu tư xây dựng khu công nghiệp và cảng quốc tế Doctor Thanh (khoảng 718 ha). 

Công ty Tân Hiệp Phát sẽ được miễn tiền thuê đất sau khi đầu tư xong dự án. Dự kiến nhà máy nước giải khát đầu tiên và tổng kho phân phối được Công ty Tân Hiệp Phát khởi công từ 4.

Cũng theo thỏa thuận đạt được với UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty Tân Hiệp Phát còn được quyền sử dụng thương hiệu quế Trà My và cả thương hiệu sâm Ngọc Linh (sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận). 

Theo H.X.Huỳnh

duchai

Cùng chuyên mục
XEM