[Nổi bật] Khung lương cơ bản của phi công Vietnam Airlines, Người Thái mạnh tay mua cổ phần điện máy Nguyễn Kim

12/01/2015 19:00 PM |

 Người Thái mạnh tay mua cổ phần điện máy Nguyễn Kim Xem thêm

Sáng 12/1, Công ty Chứng khoán Bualuang của Thái Lan đã phát hành một báo cáo phân tích về công ty Robinson Department Store, một đơn vị thành viên của Tập đoàn bán lẻ Central Group của Thái Lan.

Một thông tin khá quan trọng được nêu trong báo cáo này là Power Buy, đơn vị hiện do Robinson Department Store nắm 40% cổ phần – đã mua lại 49% cổ phần CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp mới NKT.

Theo Bualuang thì Công ty NKT hiện đang sở hữu 100% cổ phần của CTCP Thương mại Nguyễn Kim, đơn vị hiện đang quản lý chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Sau giao dịch, Power Buy sở hữu 49% cổ phần NKT và các cổ đông hiện hữu của NK Trading sở hữu 51% NKT.

 Khung lương mới của phi công Vietnam Airlines là bao nhiêu? Xem thêm

Khung lương mới của phi công Vietnam Airlines là bao nhiêu? (1)

Jack Ma mất ngôi giàu nhất châu Á Xem thêm

Chưa đầy hai tháng kể từ sau khi chính thức trở thành người giàu nhất châu Á, tỷ phú Jack Ma đã để tuột mất ngôi vị này.

Thời điểm hiện tại, tỷ phú Li Ka-shing 86 tuổi có tổng tài sản trị giá 30,8 tỷ USD (tài sản tính toán dựa trên tổng số cổ phiếu mà ông sở hữu tính đến 11h15 theo giờ địa phương). Điều này đồng nghĩa với việc tài sản của ông đã vượt hơn 3 tỷ USD so với Jack Ma – tỷ phú người Trung Quốc đồng thời là ông chủ tập đoàn Alibaba với giá trị tài sản ở mức 28,2 tỷ USD tính đến ngày 9/1 theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg.

Ngoài ra, sự gia tăng trong tổng tài sản của tỷ phú Li còn khiến ông trở thành người đàn ông giàu thứ 15 trên thế giới, vượt qua cả ông trùm bán lẻ người châu Âu là Bernard Arnault (ông chủ Louis Vuitton) và Stefan Person (ông chủ hãng thời trang H&M).

 Trung tâm thương mại: "Mồ chôn" của nhiều thương hiệu? Xem thêm

Vì sao vậy?

Thứ nhất: Quá nhiều trung tâm thương mại được xây & mở ra liên tục trong một thời gian ngắn.

Thứ hai: Ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế và khủng hoảng kinh tế kéo dài đến ngân sách tiêu dùng của khách hàng.

Thứ ba: Thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến phát triển nhanh..

Thứ tư: Những khách hàng có tiền mua sắm hàng hiệu, chịu chi,  thích hàng “chất” hiếm khi chọn shopping mall

Thứ năm: Không ít hàng hiệu ở TTTM không phải là hàng hiệu chính hãng.

Thứ sáu: Nhiều trung tâm thương mại chưa có chiến lược marketing thu hút khách hàng và hỗ trợ khách hàng.

 [Infographic] Ngành bia Việt Nam: Mồi ngon, bàn chật Xem thêm

Với sức tiêu thụ hàng tỷ lít mỗi năm cùng với mức tiêu thụ bình quân 12% trong giai đoạn 2006-2010, ước tăng 13% giai đoạn 2011-2015, thị trường bia Việt Nam được xếp thứ 3 châu Á về sản lượng tiêu thụ. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay dù đã có nhiều thương hiệu thất bại nhưng các hãng bia nước ngoài vẫn tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam.

 Người Việt tiêu thụ gần 160.000 ô tô trong năm 2014 Xem thêm

Theo VAMA, trong năm qua ô tô con tiêu thụ được đến gần 100.440 xe và xe tải là khoảng 40.400 xe, với mức tăng tương ứng so với năm 2013 là 43% và 42%.

Doanh số tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2014. Nguồn: VAMA
Doanh số tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2014. Nguồn: VAMA

Tính chung lượng xe bán ra cả năm 2014, Trường Hải đứng đầu thị trường với số lượng xe tiêu thụ đạt 42.339 xe, Toyota xếp kế sau với 40.820 xe, thứ 3 là Ford 13.988 xe, Honda ở vị trí số 4 với 6.492 xe và xếp thứ 5 là GM Việt Nam 5.134 xe.

Trục vớt thành công một phần hộp đen máy bay AirAsia Xem thêm

"Vào lúc 7h11' (cũng là 7h 11' sáng giờ VN), chúng tôi đã trục vớt thành công một phần của hộp đen máy bay gọi là bộ lưu dữ liệu chuyến bay"- ông Fransiskus Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, ngày 12.1 cho Reuters biết.

Hộp đen máy bay là bộ lưu thông tin chuyến bay bao gồm hai thiết bị thường được tích hợp làm một bao gồm: Bộ lưu dữ liệu chuyến bay và bộ ghi âm buồng lái. Hộp đen máy bay sẽ giúp các điều tra viên tìm ra nguyên nhân vụ rơi máy bay.

 'Công chúa bảo mật' của Google: Tư duy lãnh đạo như 1 hacker Xem thêm

Parisa Tabriz tự gọi mình là “công chúa bảo mật”, thậm chí cụm từ này còn xuất hiện trong danh thiếp của cô. Tabriz hiện đang là trưởng nhóm kỹ sư gồm 27 người với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Chrome - trình duyệt web được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Tabriz luôn xem mình như một hacker “mũ trắng”, tuân thủ luật pháp và có tất cả các kỹ năng để phá huỷ một phần mềm hay hệ thống, nhưng đồng thời cũng biết cách để kết hợp lại và khiến chúng trở nên tốt hơn.

Cô được giao nhiệm vụ bảo vệ hàng tỷ người dùng của trình duyệt Chrome khỏi những hacker “mũ đen”, những tổ chức nhà nước, nhóm hoặc cá nhân muốn tìm và khai thác những lỗ hổng có thể tấn công với mục đích đánh cắp dữ liệu hoặc bán chúng cho các tổ chức tội phạm.

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM