[Nổi bật] Tòa đề nghị VietinBank bồi thường, Sức khỏe ông Bá Thanh ra sao?

07/01/2015 18:26 PM |

Chính thức thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh Xem thêm

TS.BS Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh bị phát hiện bất thường về máu hồi tháng 5/2014 và được điều trị bệnh tại BV 108. Tại đây, các chuyên gia đầu ngành đã chẩn đoán ông bị rối loạn sinh tủy.

Tháng 6 và tháng 7/2014, ông được đưa sang Singapore điều trị mỗi tháng 1 tuần. Sau đó, theo giới thiệu của các chuyên gia Singapore, ông Nguyễn Bá Thanh đã được đưa sang Mỹ điều trị từ trung tuần tháng 8 đến nay.

Theo phác đồ điều trị từ bên Mỹ, sau 2 hoặc 3 lần điều trị hóa chất (tùy sức khỏe của người bệnh), ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được tiến hành ghép tủy.

Cho đến nay, ông Nguyễn Bá Thanh đã được truyền hóa chất 3 lần, nhưng chưa thể tiến hành ghép tủy, vì cần phải nghỉ ngơi để nâng cao sức khỏe.

Tòa tuyên hủy một phần án sơ thẩm liên quan Vietinbank và 5 công ty để điều tra lại Xem thêm

HĐXX có cơ sở khẳng định Như là người có chức vụ quyền hạn, đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ để chiếm đoạt tiền của Hưng Yên và 4 công ty còn lại. Vì vậy, địa vị và tư cách tham gia vụ án này của Vietinbank là nguyên đơn dân sự.

Theo ý kiến của VKS, việc mở tài khoản của 5 công ty này là phù hợp với quy định, là thật. Số tiền của 5 đơn vị này chuyển hợp pháp vào tài khoản của họ. Vietinbank đã theo dõi tài khoản của họ. Như đã dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền của 5 đơn vị này từ TKTT của 5 đơn vị. Hành vi chiếm đoạt tiền của 5 đơn vị có dấu hiệu tham ô.

Vietinbank phải bồi thường tiền cho 5 đơn vị trên. 5 công ty là những người có quyền lợi, Vietinbank là nguyên đơn dân sự. VKS đề nghị hủy một phần bản án để điều tra lại.

Đến hẹn mở cửa, Parkson Keangnam lại thông báo đóng cửa vô thời hạn Xem thêm

Ngày 7/1 là ngày Parkson Keangnam thông báo sẽ mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Parkson vẫn chưa mở cửa. Thay vào đó, lại một thông báo mới được dán lên nhưng không hẹn ngày mở cửa.

Thông báo mới dán trước cửa Parkson có nội dung: “TTTM Parkson Landmark 72 trân trọng thông báo sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Kính mong quý khách hàng thông cảm”.

Clip: Bill Gates hào hứng uống nước xử lý từ phân Xem thêm

Ngày 5/1 vừa qua, trên blog cá nhân của mình, tỷ phú Bill Gates mở đầu bằng lời chia sẻ: "Tôi đã xem những đống phân được di chuyển lên tấm băng chuyền và thả vào một thùng lớn. Chúng được xử lý bằng phương thức đặc biệt, được nung nóng rồi xử lý thông qua một cỗ máy. Vài phút sau tôi nhận được thành quả từ cỗ máy này và thưởng thức: Một ly nước uống ngon miệng.”

Điều này có thể gây ngạc nhiên với nhiều người nhưng đây là một dự án khiến Bill Gates vô cùng hào hứng,  "Thứ nước mà tôi được nếm cũng ổn như bất kỳ nước đóng chai nào tôi từng uống.

Nghịch lý ngành công nghiệp hàng hiệu: Giáo hoàng không mặc đồ Prada Xem thêm

Năm ngoái, đôi giày đỏ của một Giáo hoàng đã bị nhầm lẫn (tai hại) với giày của Prada, khiến cho tòa thánh phải nhận lời chỉ trích và bị ví giống như một khách sạn.

Tòa thánh Vatican không muốn báo chí xây dựng hình ảnh một vị Giáo hoàng xa hoa, sành điệu nên thường xuyên phải đứng ra “thanh minh” rằng Giáo hoàng còn chẳng thể phân biệt giữa Gucci và Smoochi, rằng thực tế đôi giày này không phải của Prada mà là của Christ.

Lớp người trẻ ở mọi nơi có những ý niệm riêng về việc tiêu thụ sản phẩm cao cấp, và sự bất bình đẳng đang là nỗi lo từ Berlin tới Bắc Kinh

Không chỉ sự thay đổi trong khách hàng, những cuộc khủng hoảng trên thế giới, như chiến tranh ở Ukraina, hay dịch Ebola ở châu Phi đang khiến cổ phiếu của các công ty trong ngành này sụt giảm.

Tã, bỉm trong tay doanh nghiệp ngoại Xem thêm

- Với khoảng 1,6 triệu trẻ em ra đời mỗi năm, Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với các hãng kinh doanh mặt hàng tã, bỉm. Không ít tên tuổi lớn trên thế giới đã và đang tìm mọi cách chen chân vào thị trường này ở Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp trong nước gần như vắng bóng ở lĩnh vực béo bở này.

- Ba doanh nghiệp ngoại chiếm tới 90% thị phần, vị trí của các doanh nghiệp kinh doanh tã, bỉm đã được xác lập và khó có thể thay đổi trong những năm tới. Thế nhưng, sức hấp dẫn của thị trường này vẫn không hề nhỏ với các “tân binh”.

 

Bong bóng dotcom đang quay lại? Xem thêm

- Aswath Damodaran, Giáo sư Tài chính của Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, cho rằng thị trường đang là nạn nhân của hiệu ứng “nấc thang định giá”. Ông cho biết các nhà đầu tư và các nhà sáng lập nghĩ rằng nếu công ty “A” có giá trị bằng “X” tỉ USD thì công ty của họ, với mức doanh thu tương đương hoặc có cơ hội thị trường tương đương, phải có giá trị gần hoặc trên “X” tỉ USD. 

-  Mức định giá đang tăng với tốc độ chóng mặt. Uber được định giá 40 tỉ USD, Xiaomi 100 tỉ USD và Alibaba là 250 tỉ USD.

- Không nghi ngờ gì nữa, trong một số lĩnh vực đang hình thành bong bóng giá và bong bóng giá này đang trong giai đoạn cuối”, Peter Fenton, một đối tác tại Benchmark, nhà đầu tư ban đầu vào Uber, Dropbox và Snapchat, nhận xét.

Thế hệ trùm tư bản vs. Kỷ nguyên đại gia công nghệ Silicon Xem thêm

- Những tỷ phú công nghệ tại thung lũng Silicon ngày nay có nhiều điểm chung với thế hệ những ông trùm tư bản trước đó.

- Giống như những người tiền nhiệm, các tỷ phú hàng đầu tại thung lũng Silicon cũng được biết đến là các nhà phát minh ra thiết bị, mang lại tiện ích cho đại chúng. Tuy nhiên, giống như Rockefeller và những trùm tư bản khác, những tỷ phú trong thế hệ mới này dường như đang đánh mất đi sự huy hoàng rực rỡ của mình.

Họ bị đa dạng hóa thành những doanh nghiệp ít làm việc với máy tính trong khi một số khác tuyên bố rằng họ có thể một mình giải quyết các vấn đề của nhân loại từ lão hóa cho đến du lịch không gian. Thậm chí, họ bị cáo buộc mua chuộc các chính trị gia, thuê nhân công với giá rẻ mạt, thao túng thị trường… Bằng chứng là ngày nay Google chiếm tới 90% thị trường tìm kiếm tại châu Âu và 67% tại Mỹ.

- Hai thế hệ này thổi bùng lên chủ đề đáng quan tâm nhất trong lịch sử Mỹ, đó là: Tập trung quyền lực.

 

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM