[Nổi bật] Bắt giam đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, Những con đường đắt nhất Hà Nội,

08/01/2015 19:00 PM |

 M&A Việt Nam 2014: Cá to và những con sóng lớn Xem thêm

Năm 2014 chứng kiến hoạt động M&A khá sôi động tại Việt Nam. Sau 9 tháng 2014, giá trị các thương vụ M&A đã vượt qua 2 tỉ USD và dự đoán cả năm 2014, giá trị sẽ đạt khoảng hơn 2,5 tỉ USD với 300 thương vụ.

Đáng chú ý, M&A không chỉ còn là cuộc chơi của doanh nghiệp nước ngoài. Thay vào đó, các doanh nghiệp trong nước cũng có những dấu hiệu tích cực với nhiều thương vụ rất đáng quan tâm.

Bài viết thống kê một số vụ M&A tiêu biểu trong năm 2014 vừa qua.

 [Chuyện nghề] Nghề bác sĩ xế hộp: 'Trước mắt chỉ là cái gầm ô tô' Xem thêm

Nói đến xế hộp, người ta nghĩ ngay tới những đại gia, người giàu có, mà ít ai hiểu được “nỗi lòng” của những người vẫn hàng ngày kiểm tra, chuẩn đoán và điều trị cho những cỗ máy ấy. “Gần ngay trước mặt, xa tận chân trời” - câu nói nửa đùa nửa thật của Trần Văn Báo, thợ sửa chữa của một garage tư nhân tại Hà Nội.

"Tốt nghiệp Trung cấp Công nghiệp ngành cơ khí ô tô, tôi được người họ hàng giới thiệu vào xưởng. Khi còn đi học, tôi vẫn vẽ cho mình viễn tưởng về một kỹ thuật viên sửa chữa, tư vấn và được tiếp xúc nhiều với các loại siêu xe, những cái bắt tay với đại gia trong một garage ô tô đẳng cấp. Bước chân vào xưởng, tôi cười thầm, mình đã mơ xa quá, trước mắt chỉ là cái gầm ô tô mà thôi!

 Vì sao Parkson và hàng loạt trung tâm bán lẻ cao cấp đổ bể? Xem thêm

Theo thống kê mới nhất do CBRE vừa công bố, tại Hà Nội hiện nay có 18 trung tâm thương mại, 3 trung tâm thương mại tổng hợp và 8 sảnh bán lẻ. Tổng nguồn cung mặt bằng lên tới 625.000 m2. Riêng 2014 đã có 5 dự án gia nhập thị trường cung cấp thêm khoảng 55.000m2 diện tích cho thuê.

Tuy nhiên, dù tiềm năng cao nhưng thị trường năm qua lại liên tục đón nhận những thông tin không mấy khả quan từ các TTTM cao cấp với hàng loạt trung tâm thương mại phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

 Những con đường giá đắt nhất Hà Nội nằm ở đâu? Xem thêm

Ngày 29/12/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2019.

Theo quyết định này, mức giá đất ở cao nhất tại Hà Nội đều thuộc về địa bàn quận Hoàn Kiếm, nằm trên các phố lân cận khu vực Hồ Gươm là Hàng Đào, Hàng Ngang và Lê Thái Tổ. Cụ thể, khung giá đất ở vị trí mặt đường (vị trí 1) các con phố này được UBND Hà Nội quy định ở mức 162 triệu đồng/m2. Các phố ở quận Hoàn Kiếm cũng có mức khung quy định rất cao so với các quận khác, như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đường, Hồ Hoàn Kiếm, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Mã, Hàng Khay (giá khung từ 112 - 120 triệu đồng/m2) ...

 Hơn 73% CEO doanh nghiệp lớn tại Việt Nam thuộc thế hệ lão làng 6x, 5x Xem thêm

Theo số liệu phân tích của VNR, hơn 73% CEO các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đang nằm trong độ tuổi từ 46 trở lên. VNR cho rằng, đã đến lúc các lãnh đạo cần nghĩ tới việc tìm kiếm thế hệ kế cận thay thế.

 Bắt giam bà Châu Thị Thu Nga về hành vi lừa đảo Xem thêm

 Tối 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga, một doanh nhân, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà Nga bị tố cáo lợi dụng vốn, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và né tránh không gặp khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội) do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group của bà Nga làm chủ đầu tư.

 Sắp tăng thuế và phí trước bạ với ôtô? Xem thêm

Để kiểm soát xe cá nhân, Sở GTVT kiến nghị thực hiện một số biện pháp về kinh tế như thuế mua hàng, thuế nhập khẩu, phí đăng ký sử dụng ở mức cao... Cụ thể là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, tăng phí trước bạ (đăng ký mới), tăng phí đăng ký với các loại xe cá nhân mới, thu phí môi trường (trả cho việc dùng cá nhân gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn…).

Đồng thời chỉ cấp một số lượng xe giới hạn nhằm phù hợp với đường sá hằng năm. Khi đó, người chủ xe sẽ phải đấu giá và nộp một khoản tiền để được quyền chạy xe ra đường. Riêng tại khu vực nội đô các thành phố lớn, người muốn sở hữu ô tô con còn phải chứng minh có chỗ đỗ xe.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM