[Nổi bật] 25 website ngân hàng bị hack, lý do bầu Đức chọn Israel

10/04/2014 23:24 PM |

Năm 2013: 'Túi tiền' quảng cáo của Apple sắp 'to' bằng Samsung Xem thêm

Năm 2013, tổng cộng 7 nhà sản xuất điện thoại hàng đầu ở Mỹ đã dành ngân sách hơn 1,3 tỷ USD vào quảng cáo, gồm các kênh truyền hình, in ấn, quảng cáo trực tuyến, phát thanh và quảng cáo ngoài trời, tăng 33% so với năm 2012 (1 tỷ USD), theo số liệu của hãng tư vấn và nghiên cứu quảng cáo Kantar Media.

Năm 2013: 'Túi tiền' quảng cáo của Apple sắp 'to' bằng Samsung (1)

>> Đồng hồ iWatch của Apple sẽ có giá 'vài ngàn đô'

Các ngân hàng trả lời ra sao về vụ 15 website ngân hàng bị hacker tấn công? Xem thêm

Trong ngày 8/4 đã có khoảng 15 website e-banking của các ngân hàng và cổng thanh toán của Việt Nam bị các hacker tấn công, thông qua lỗ hổng bảo mật OpenSSL Heartbleed. Với quy mô nói trên, các chuyên gia nhận định số lượng thông tin nhạy cảm liên quan đến thẻ, tài khoản đăng nhập bị đánh cắp là không thể ước lượng được.

Hầu hết các chuyên gia uy tín trong giới bảo mật quốc tế đưa ra ý kiến lúc này là người dùng và cộng đồng cần tạm ngừng mọi giao dịch trực tuyến qua các cổng thanh toán và e-banking cho đến khi các cổng thanh toán và các cổng e-banking chính thức khẳng định website của họ an toàn.

Techcombank, Nam Á, Sacombank, Maritimebank, ACB, HDBank khẳng định họ không liên quan đến lỗ hổng bảo mật OpenSSL Heartbleed và giao dịch trực tuyến vẫn bình thường.

Việt Nam có thể nằm trong nhóm 10 nền kinh tế chi phối châu Á Xem thêm

Trong báo cáo của ANZ cho rằng: Cuộc cách mạng tài chính ở châu Á đã bắt đầu. Đây là “thế kỷ châu Á”, ít nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Đến năm 2050 tỷ trọng nền kinh tế toàn cầu của Mỹ và châu Âu có thể tụt xuống 20%, nhường vị trí khu vực kinh tế lớn nhất thế giới cho châu Á.

Trung Quốc sẽ là trung tâm của sự phát triển của hệ thống tài chính châu Á. Sự cất cánh kinh tế của châu Á sẽ chịu sự chi phối của 10 nền kinh tế chính ở châu Á. Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam có thể sẽ là 10 nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến cả châu Á lẫn nền kinh tế toàn cầu.


Bước ngoặt mới của Phan Quốc Công - Cha đẻ dầu gội X-men Xem thêm

CTCP Hàng gia dụng Quốc tế (ICP) là chủ sở hữu thương hiệu dầu gội X-Men do ông Phan Quốc Công thành lập.

Năm 2011, ICP đã bán lại 85% cổ phần cho Tập đoàn Marico của Ấn Độ, ông Công tiếp tục điều hành công ty.

Phan Quốc Công là một trong số ít CEO của Việt Nam được sủng ái sau khi đã bán công ty cho nhà đầu tư nước ngoài với tỉ lệ chi phối. Ông tỏ ra là người phù hợp với chiến lược toàn cầu hóa của Marico.

Sau 3 năm ẩn tích từ sau thương vụ bán công ty cho nhà đầu tư nước ngoài, ông Phan Quốc Công, cha đẻ của thương hiệu mỹ phẩm X-men, đã xuất hiện với một diện mạo mới. Sau 3 năm ẩn tích từ sau thương vụ bán công ty cho nhà đầu tư nước ngoài, ông Phan Quốc Công, cha đẻ của thương hiệu mỹ phẩm X-men, đã xuất hiện với một diện mạo mới.

Các tỷ phú châu Á nghĩ gì về tiền và đời? Xem thêm

Đây là những câu nói đúc kết trong cuộc đời hết lòng vì sự nghiệp của 5 doanh nhân giàu nhất châu Á.

- Lý Gia Thành:  "Luôn đặt mục tiêu cao nhất. Kết bạn với tất cả mọi kiểu người. Luôn đặt mình ở thế cao nhất và thấp nhất. Thưởng thức những thú vui đơn giản. Và đi bộ giữa không gian rộng mở".

- Laskhmi Mittal:  "Không để các cảm xúc trong công việc chi phối vào cuối ngày"

- Lee Shau Kee: "Trong đầu tư, phải biết bỏ tiền vào đúng giỏ, không chỉ đầu tư vào một nơi duy nhất".

Bài hot: Bầu Đức chọn Israel, Bộ Công Thương chọn Trung Quốc Xem thêm

Bầu Đức: Từ công nghệ phân tích công thức đất, chỉ số dinh dưỡng, nước, làm ẩm, bón phân… tất cả đều được mua lại từ Isreal. Quy trình làm nông nghiệp này hoàn toàn khép kín dưới sự tính toán của máy móc.

=> Israel được đánh giá là nước có nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới với công nghệ hiện đại, năng suất cao gấp 3-4 lần trong nước, trong khi đó đất đai của họ rất xấu, chỉ toàn sỏi, đá. 

Bộ Công thương: Dành kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia để thuê các nhà tư vấn nằm tại Trung Quốc hoặc của Trung Quốc nghiên cứu để đưa ra cho Việt Nam.

=> Nếu áp dụng công nghệ như của DN láng giềng thì ta không thể cạnh tranh được, bởi quy mô của họ lớn hơn.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM