Nhập khẩu ô tô Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau Tết

16/07/2015 18:12 PM |

Sản lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ – 2 thị trường có mức tăng trưởng lớn nhất hiện nay đều bất ngờ giảm mạnh.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2015, cả nước nhập khẩu 9.678 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 307,2 triệu USD; giảm 9,8% về lượng và giảm 6,1% về giá trị so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước đã nhập khẩu 55.356 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 1,51 tỷ USD; tăng 116,3% về số lượng và tăng 178,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

 

Trong khi đó, số liệu thống kê năm 2014 cho thấy, cả năm 2014 người Việt nhập khẩu 72.000 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 1,57 tỷ USD; ghi nhận một năm bùng nổ của thị trường nhập khẩu tại Việt Nam với mức tăng trưởng lên tới 3 con số so với năm trước.

Như vậy, xét về giá trị, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2015 đã bằng cả năm 2014.

(Nguồn: Tổng cục Hải quan).
(Nguồn: Tổng cục Hải quan).

Một điều khá bất ngờ là nếu so với cả năm 2013, giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong nửa đầu năm nay đã vượt gấp đôi (cả năm 2013 là 709 triệu USD).

Bên cạnh đó, một xu hướng khá rõ trong kim ngạch nhập khẩu ô tô các tháng gần đây là mặc dù số lượng tăng theo tháng không đáng kể song giá trị lại tăng với tốc độ chóng mặt. Điều này cho thấy giá trị trung bình của mỗi chiếc xe nhập khẩu trong nửa đầu năm nay cao hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Như vậy, sau tháng 5 thị trường bùng nổ với 10.734 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu, tháng 6/2015 nhập khẩu ô tô đã tạm chững lại.

Cùng với đà sụt giảm của ô tô nhập khẩu trong tháng 6, nhập khẩu ô tô từ các thị trường chính cũng sụt giảm đáng kể. Cụ thể, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 6 đạt 3.522 chiếc (giảm 22,8% so với tháng trước); ô tô nhập từ Ấn Độ đạt 43 chiếc (giảm mạnh tới 95% so với tháng trước)…

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 6 giảm mạnh về sổ lượng...
 

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 6 giảm mạnh về sổ lượng...

Giá trị ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc cũng bất ngờ giảm (Nguổn: Tổng cục Hải quan).
Giá trị ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc cũng bất ngờ giảm (Nguổn: Tổng cục Hải quan).

Trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường trong tháng 6 đạt 18.686 xe, tăng 4% so với tháng trước và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2014; gồm 14.448 xe lắp ráp trong nước và 4.238 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Theo Thảo Anh

Cùng chuyên mục
XEM