Hình ảnh vụ bắt cóc con tin chấn động tại Sydney

15/12/2014 12:21 PM |

Dường như có sự tham gia của phiến quân Hồi giáo trong vụ bắt giữ hàng chục con tin tại Sydney, Australia sáng nay (15/12).

Một sỹ quan cảnh sát tham gia vào cuộc giải cứu hàng chục con tin ở quán cà phê Lindt, khu Martin Place ở Sydney - Ảnh: Reuters.

Một sỹ quan cảnh sát tham gia vào cuộc giải cứu hàng chục con tin ở quán cà phê Lindt, khu Martin Place ở Sydney - Ảnh: Reuters.

Hai con tin trong quán Lindt bị bắt giơ một lá cờ màu đen, in chữ Arab màu trắng, trông giống như lá cờ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria - Ảnh: AP.

Hai con tin trong quán Lindt bị bắt giơ một lá cờ màu đen, in chữ Arab màu trắng, trông giống như lá cờ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria - Ảnh: AP.

Hai sỹ quan cảnh sát bên ngoài quán Lindt - Ảnh: Reuters/.
 

Hai sỹ quan cảnh sát bên ngoài quán Lindt - Ảnh: Reuters/.

Cảnh sát sơ tán những người bên trong một tòa nhà gần quán Lindt - Ảnh: Reuters.

Cảnh sát sơ tán những người bên trong một tòa nhà gần quán Lindt - Ảnh: Reuters.

Lực lượng cứu hỏa được huy động làm hàng rào trên phố Castlereagh, Sydney - Ảnh: Getty.

Lực lượng cứu hỏa được huy động làm hàng rào trên phố Castlereagh, Sydney - Ảnh: Getty.

Các điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Sydney, bao gồm Nhà hát Opera, được sơ tán - Ảnh: Getty.

Các điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Sydney, bao gồm Nhà hát Opera, được sơ tán - Ảnh: Getty.

Một người đàn ông bị nghi là phần tử có vũ trang được nhìn thấy qua cửa sổ quán cà phê Lindt trong một bức ảnh chụp từ màn hình TV - Ảnh: AP.

Một người đàn ông bị nghi là phần tử có vũ trang được nhìn thấy qua cửa sổ quán cà phê Lindt trong một bức ảnh chụp từ màn hình TV - Ảnh: AP.

Cảnh sát trên phố Philip của Sydney - Ảnh: Getty.

Cảnh sát trên phố Philip của Sydney - Ảnh: Getty.

Những người được sơ tán khỏi các tòa nhà gần nơi xảy ra vụ bắt cóc tập trung ở công viên Hyde Park - Ảnh: EPA.

Những người được sơ tán khỏi các tòa nhà gần nơi xảy ra vụ bắt cóc tập trung ở công viên Hyde Park - Ảnh: EPA.

Nhiều người dân Sydney đứng bên ngoài hàng rào cảnh sát để theo dõi diễn biến vụ bắt cóc ở quán Lindt với tâm trạng lo lắng.</p></div><div></div></div><p> </p><p>“Đây là một vụ việc gây lo ngại. Tôi có thể hiểu nỗi lo của người dân Australia”, Thủ tướng nước này Tony Abbott nói trước báo giới ở thủ đô Canberra, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về vụ bắt cóc - Ảnh: Reuters.

Nhiều người dân Sydney đứng bên ngoài hàng rào cảnh sát để theo dõi diễn biến vụ bắt cóc ở quán Lindt với tâm trạng lo lắng. “Đây là một vụ việc gây lo ngại. Tôi có thể hiểu nỗi lo của người dân Australia”, Thủ tướng nước này Tony Abbott nói trước báo giới ở thủ đô Canberra, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về vụ bắt cóc - Ảnh: Reuters 

Các con tin bị những kẻ bắt cóc buộc úp mặt vào cửa sổ, hai tay giơ cao. Cảnh sát bang New South Wales cho biết chưa liên lạc được với kẻ bắt cóc - Ảnh: Reuters.</p></div><div></div></div><p> </p><p>

Các con tin bị những kẻ bắt cóc buộc úp mặt vào cửa sổ, hai tay giơ cao. Cảnh sát bang New South Wales cho biết chưa liên lạc được với kẻ bắt cóc - Ảnh: Reuters.

Nhiều người dân Sydney đứng bên ngoài hàng rào cảnh sát để theo dõi diễn biến vụ bắt cóc ở quán Lindt với tâm trạng lo lắng. “Đây là một vụ việc gây lo ngại. Tôi có thể hiểu nỗi lo của người dân Australia”, Thủ tướng nước này Tony Abbott nói trước báo giới ở thủ đô Canberra, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về vụ bắt cóc - Ảnh: Reuters Các con tin bị những kẻ bắt cóc buộc úp mặt vào cửa sổ, hai tay giơ cao. Cảnh sát bang New South Wales cho biết chưa liên lạc được với kẻ bắt cóc - Ảnh: Reuters.

Nhiều người dân Sydney đứng bên ngoài hàng rào cảnh sát để theo dõi diễn biến vụ bắt cóc ở quán Lindt với tâm trạng lo lắng. “Đây là một vụ việc gây lo ngại. Tôi có thể hiểu nỗi lo của người dân Australia”, Thủ tướng nước này Tony Abbott nói trước báo giới ở thủ đô Canberra, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về vụ bắt cóc - Ảnh: Reuters.Các con tin bị những kẻ bắt cóc buộc úp mặt vào cửa sổ, hai tay giơ cao. Cảnh sát bang New South Wales cho biết chưa liên lạc được với kẻ bắt cóc - Ảnh: Reuters.

>> Khủng bố IS phát hành đồng tiền riêng

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM