Già, trẻ cấp cứu vì... ăn Tết

15/02/2016 08:33 AM |

Sinh hoạt, ăn uống thiếu điều độ trong những ngày Tết Nguyên đán khiến trẻ em, người lớn gặp phiền phức với bệnh tật.

Chỉ vì ăn, uống quá đà

Mới mùng 4 Tết, bà Hoàng Thị Yến (53 tuổi, trú tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) đã buộc phải nhập viện vì đường máu và huyết áp tăng đột biến. Theo chị Nguyễn Thúy Anh (con dâu bà Yến), vì kỳ nghỉ Tết dài nên cả nhà quyết định đi du lịch. Thế nhưng, vừa trở về từ chuyến đi, cả nhà lại nháo nhào đưa bà nhập viện. “Cả nhà chủ quan nghĩ, đợt này sức khỏe bà khá ổn định, ai ngờ ra nông nỗi này. Bác sĩ cho hay, vì không duy trì thuốc điều trị cùng với việc ăn uống không điều độ, dung nạp nhiều chất béo, tinh bột… khiến bệnh tăng nặng”, chị Anh cho hay.

Cũng mắc căn bệnh tiểu đường, ông Trần Hùng (50 tuổi, trú tại Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội) luôn có ý thức kiêng khem ăn uống, nhất là trong những ngày lễ, Tết. Thế nhưng, năm nay, quá vui vì được gặp mặt bạn bè trong ngày hội đồng niên 5 năm mới tổ chức một lần đúng ngày mùng 4 Tết mà ông Hùng suýt nguy đến tính mạng. Chén rượu nâng lên, đặt xuống không rõ bao nhiêu lần. Chẳng mấy chốc, người ông Hùng mềm nhũn, đổ gục ngay tại bữa tiệc. Vốn mắc bệnh tiểu đường, lại thêm mấy chén rượu khiến ông Hùng bị hạ đường huyết. May mắn nhờ cấp cứu kịp thời mà ông Hùng thoát nạn.


Các bệnh: Viêm tụy cấp, cao huyết áp, đột quỵ, tăng - hạ đường huyết… do quá đàtrong ăn uống, rượu, bia thường xảy ra trong dịp Tết.

Các bệnh: Viêm tụy cấp, cao huyết áp, đột quỵ, tăng - hạ đường huyết… do quá đàtrong ăn uống, rượu, bia thường xảy ra trong dịp Tết.

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Thức (44 tuổi, trú tại Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng nhập viện chỉ vì quá chén. Triền miên với những buổi Tất niên cuối năm, sang mấy ngày Tết, bữa nào anh Thức cũng la đà chén rượu mừng Xuân. Đến tối mùng 3, sau cuộc rượu với bạn thân, anh Thức lăn lộn đau bụng, nôn cả ra mật vàng, bụng trướng đầy hơi. Được gia đình đưa vào viện, anh Thức mới hay mình bị viêm tụy cấp.Theo BS. Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai, trong dịp Tết, rất thường xảy ra các bệnh như: Viêm tụy cấp, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quỵ, tăng - hạ đường huyết… do quá đà trong ăn uống, rượu, bia.

Trẻ béo, gầy sinh bệnh vì mấy ngày Tết

Ngao ngán nhìn hai đứa con nhỏ, một lên 6, một lên 3 cứ khật khừ, hắt hơi sổ mũi, ho hắng suốt mấy ngày Tết không khỏi, chị Vũ Hồng Lam (trú tại Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) than thở: “Chỉ mong Tết qua thật nhanh thôi, nghỉ Tết mấy ngày mà xáo trộn tất cả”. Theo lời chị Lam, bố mẹ bận cơm nước, tiếp khách rồi đi chúc Tết, còn bọn trẻ thì ra cái bánh vào lại cái kẹo nên chẳng bữa nào ăn uống tử tế. Mấy ngày Tết, giờ giấc ngủ, nghỉ cũng thất thường, lũ trẻ nhà chị Lam mải chơi, chẳng ăn uống gì nên vốn gầy còm lại càng thảm hơn.

Ngược lại, chị Nguyễn Thanh Loan (trú tại Thạch Cầu, Gia Lâm, Hà Nội) lại phát hoảng với cậu con trai đang trong ngưỡng béo phì. 6 tuổi nhưng con trai chị Loan đã 45 kg và được bác sĩ cảnh báo béo phì với nhiều nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 và huyết áp cao. Mấy ngày Tết, chị Loan sát sao việc ăn uống của cậu con trai. Tuy nhiên, những lúc bận rộn tiếp khách là cu cậu lén lút xuống bếp ăn vụng kẹo, bánh, xúc xích… “Hai vợ chồng còn cãi nhau chỉ vì mình cấm đoán con ăn uống trong mấy ngày Tết. Nghỉ có một tuần mà đã thấy cu cậu tăng 1 kg rồi, cứ đà này thật không quản nổi”, chị Loan cho hay.

Theo BS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng, ngày Tết thường hội tụ nhiều thức ăn bổ dưỡng, nhiều năng lượng như: Bánh, kẹo, mứt, giò chả, xúc xích lạp xưởng, thịt đông, bánh chưng… khiến nguy cơ thừa cân, béo phì cao đối với trẻ. Nhất là trong dịp lễ, Tết, việc hạn chế ăn uống của trẻ lại càng khó khăn, vì vậy rất nhiều trẻ thừa cân, béo phì dễ dàng bị tăng vài kg. Tuy nhiên, cần khuyến khích trẻ ăn thức ăn luộc, hấp, ăn nhiều rau, trái cây ít ngọt và thực phẩm nhiều chất xơ, uống đủ nước.

Bên cạnh đó, cần cho trẻ vận động càng nhiều càng tốt, giúp tiêu hao mỡ thừa... Ngược lại, trẻ gầy sẽ biếng ăn hơn, cảm giác đầy bụng sau khi ăn vặt bánh, kẹo. Trẻ mất cảm giác thèm ăn nên dễ bỏ bữa, ăn ít khiến trẻ rất dễ sụt cân, giảm sức đề kháng, miễn dịch.

Hà Nội: Tiếp nhận, cấp cứu gần 11.500 trường hợp trong dịp Tết

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 6 - 13/2, các bệnh viện của Hà Nội đã tiếp nhận, cấp cứu cho 11.482 trường hợp; Trong đó có 1.039 trường hợp TNGT, 1 trường hợp do pháo nổ và 10.442 trường hợp do các nguyên nhân khác.

Ngoài ra, các bệnh viện cũng tổ chức điều trị 4.522 trường hợp, phẫu thuật chấn thương sọ não cho 756 trường hợp, đỡ đẻ cho 1.395 trường hợp. Nhiều trường hợp bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" trong những ngày đầu năm mới.

Theo Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM