Giá dầu “bốc hơi” 10% trong tuần

09/01/2016 14:57 PM |

Mức giá dầu Brent hiện nay còn thấp hơn cả mức đáy từng được thiết lập trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009...

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Goldman Sachs cho rằng giá dầu sẽ cần phải giảm sâu hơn nữa để có thể gây ra sức ép khiến các nước sản xuất dầu cắt giảm sản lượng đủ để cân bằng cung cầu, theo tin từ Wall Street Journal.

Phiên cuối tuần, giá dầu Brent giao tháng 2/2016 trên thị trường London giảm 20 cent tương đương 0,6% xuống mức 33,55 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, có lúc giá dầu xuống mức 32,78 USD/thùng. Phiên giao dịch trước đó, đã có lúc giá dầu chạm mức 32,16 USD/thùng, mức thấp nhất từ tháng 4/2004.

Trong tuần vừa qua, giá dầu Brent giảm 10%, chỉ thấp hơn mức giảm kỷ lục 11% vào tuần đầu tiên của năm 2015. Theo tính toán của chuyên gia Goldman Sachs, mức giá dầu Brent hiện nay còn thấp hơn cả mức đáy từng được thiết lập trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009.

Trên thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI cùng kỳ hạn giảm 11 cent tức 0,3% xuống 33,16 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu xuống mức 32,64 USD/thùng.

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 12. Trong tháng 12, thêm 239 nghìn người Mỹ có việc làm, cao hơn 39% so với kỳ vọng của giới chuyên gia.

Trước khi số liệu việc làm này được công bố, giá dầu tăng 1,9%. Thế nhưng sau khi thông tin cho thấy thị trường việc làm Mỹ tăng trưởng tốt, đồng USD lập tức tăng giá mạnh.

Ngoài ra, số liệu của Cơ quan Năng lượng Mỹ cũng cho thấy trong tuần vừa qua, số lượng các giàn khoan dầu tại Mỹ ngừng hoạt động thấp hơn dự báo của giới chuyên gia.

Yếu tố đồng USD và số lượng giàn khoan dầu lập tức tác động khiến dầu bị bán ra trên các thị trường.

“Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường dầu hiện rất bi quan, trong ngắn hạn, nhiều khả năng các nhà đầu tư sẽ tiếp tục bán mạnh”, ông Scott Shelton, chuyên gia môi giới trên thị trường năng lượng và hàng hóa nhận định.

Trong năm vừa qua, cứ mỗi ngày thế giới lại thừa ra thêm 1,5 triệu thùng dầu. Riêng tại Mỹ, dự trữ dầu hiện nay ở mức 482,3 triệu thùng, cao nhất so với cùng thời điểm của 80 năm trở lại đây.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chững lại trong năm 2016, ước tính mức tiêu thụ dầu mỗi ngày sẽ là 1,2 - 1,25 triệu thùng dầu/ngày từ mức cao 1,8 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2015.

Theo Đan Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM