API: Mỹ là "người thay đổi cuộc chơi" trên thị trường dầu mỏ

07/01/2016 16:38 PM |

Ngành công nghiệp dầu khí Mỹ đóng góp khoảng 1.200 tỷ USD cho GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) nhận định "sự thờ ơ" của thị trường dầu mỏ thế giới trước tình trạng căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran cho thấy các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ vẫn đang đóng vai trò “người thay đổi cuộc chơi” trên thị trường.

Trong bản phát biểu thường niên về tình hình ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành API, Jack Gerard cho biết, Xứ sở cờ hoa hiện là nhà sản xuất dầu thô số một thế giới, giữ vai trò chi phối thị trường, một điều khó thấy ở thời điểm một thập niên trước đây.

API ước tính, ngành công nghiệp dầu khí Mỹ đóng góp khoảng 1.200 tỷ USD cho GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mức đóng góp này xấp xỉ quy mô GDP của Mexico.

Ngoài ra, nghiên cứu của Wood Mackenzie năm 2015 cho thấy ngành công nghiệp dầu mỏ sẽ tạo thêm 1 triệu việc làm tại Mỹ vào năm 2025, nếu các chính sách năng lượng đúng hướng./.

Cùng chuyên mục
XEM