Châu Á: Hy sinh đời bố củng cố đời con

24/10/2013 20:00 PM |

Các gia đình châu Á đang chi ngày càng nhiều cho việc học hành của con cháu.

Cụ thể, tại Hàn Quốc và Trung Quốc (TQ), có những người sẵn sàng bán nhà để có tiền cho con du học. Nhiều bậc phụ huynh còn hoãn việc xây nhà, vay mượn người thân, không đi khám chữa bệnh dù có khuyến cáo của bác sĩ, sử dụng tiền dành dụm dưỡng già của ông bà nội ngoại để trang trải tiền học cho con cháu.

Theo khảo sát của Euromonitor, giai đoạn 2007 - 2012, thu nhập khả dụng bình quân đầu người tại Trung Quốc tăng 63,3% nhưng chi phí cho giáo dục tăng đến 94%. 

Theo LG Economic Research Institute, 28% gia đình Hàn Quốc chật vật trả tiền thuê nhà hằng tháng nhưng 70% chi tiêu của họ là tiền học thêm cho con cái, theo Samsung Economic Research Institute.

Cùng lúc đó, 9/10 gia đình trung lưu Trung Quốc cho con học thêm (rèn luyện thể thao, năng khiếu âm nhạc hoặc hội họa). 87% phụ huynh Trung Quốc sẵn lòng chi tiền cho con đi du học... 
 
Theo Thanh Tâm

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM