Thái Lan "ngã sấp mặt", thầy trò HLV Park Hang-seo nên mừng vui hay lo lắng?

08/01/2019 08:31 AM | Xã hội

4 trước Ấn Độ là cú "ngã sấp mặt" thực sự, không chỉ với đội tuyển Thái Lan, mà còn với cả nền bóng đá nước này. Với thầy trò HLV Park Hang-seo, đấy là "bài học" lớn?

1. Ngay sau trận thua của Thái Lan trước Ấn Độ, tờ SiamSport đã lên bài phân tích lý do "Voi chiến" gục ngã đớn đau, qua đó khiến cơ hội đi tiếp của Thái Lam hẹp đi trông thấy, nếu như không muốn nói là tắt hẳn, khi trước mặt là Bahrain và đội chủ nhà UAE. Giờ đây, người Thái chỉ còn biết trông cậy vào chiếc vé vớt dành cho đội xếp thứ 3 xuất sắc, trong hoàn cảnh HLV trưởng bị sa thải.

Nguyên nhân đầu tiên mà SiamSport nhắc đến là thể lực. Thực tế, lý do này của tờ báo Thái Lan đưa ra không mấy hợp lý, dẫu cho Thái Lan đúng là vừa trải qua một giải đấu AFF Cup lấy đi của họ nhiều sức lực. Dẫu vậy, khoảng thời gian nghỉ ngơi một tháng là đủ để các tuyển thủ của họ phục hồi, đồng thời nhận thêm "tiếp viện" là 3 ngôi sao đang thi đấu tại J.League trở về.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)

Có chăng, nếu nhắc đến AFF Cup, thì đấy là cú sốc về mặt tinh thần khi Thái Lan bị loại ngay sau trận bán kết lượt về trên sân nhà, với quả penalty sút trượt ở thời điểm nếu ghi bàn, coi như chắc chắn họ sẽ có mặt ở trận chung kết.

Tương tự đội tuyển Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo dẫu cho còn mệt mỏi hơn "người láng giềng" của mình khi phải tốn thêm 2 trận chung kết, thì quãng thời gian phục hồi cũng vẫn khá đủ để họ có thể bước vào Asian Cup 2019 với thể lực khả quan.

Có chăng là một nguy cơ tiềm tàng khi chức vô địch AFF Cup 2018 sẽ khiến đôi chân của các tuyển thủ Việt Nam "bay" hơn, thay vì "nằm dưới mặt đất" như họ từng làm được suốt 3 giải đấu quan trọng trong năm qua. Về khía cạnh này, trận thua của Thái Lan hóa ra lại tốt cho thầy trò HLV Park Hang-seo, khi "tấm gương tày liếp" ấy là bài học lớn giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam giữ cho mình "cái đầu lạnh" trước khi vào sân với "trái tim nóng".

 Thái Lan ngã sấp mặt, thầy trò HLV Park Hang-seo nên mừng vui hay lo lắng? - Ảnh 2.

Song bên cạnh đó, không thể phủ nhận thiệt thòi mà AFF Cup 2018 để lại cho đội tuyển Việt Nam, khi mất đi Anh Đức và Trọng Hoàng - hai cầu thủ mà mức độ quan trọng trọng có lẽ chỉ sau mỗi Quang Hải. Hai sự mất mát ấy, có lẽ rất khó để HLV Park Hang-seo có thể tìm được sự thay thế.

2. Lý do thứ hai mà SiamSport chỉ ra khiến Thái Lan sụp đổ là sự "mất tích" của Theerathon Bunmathan trong vai trò hậu vệ trái, cũng như lỗ hổng quá lớn ở vị trí của hai tiền vệ phòng ngự.

Quả tình, đấy cũng chính là hai vị trí đang khiến HLV Park Hang-seo phải đau đầu. Ở vị trí hậu vệ phải, với sự thiếu vắng Đình Trọng, khả năng rất cao Quế Ngọc Hải sẽ được kéo vào đá giữa, và Bùi Tiến Dũng sẽ được trám vào đấy. Ở một phương án khác, Thành Chung sẽ được dùng thay Đình Trọng, và Quế Ngọc Hải sẽ giữ nguyên vị trí của mình.

 Thái Lan ngã sấp mặt, thầy trò HLV Park Hang-seo nên mừng vui hay lo lắng? - Ảnh 3.

Vị trí của Quế Ngọc Hải sẽ quyết định thành bai cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nhưng bất luận chọn phương án nào, thì sự thay thế phá vỡ hàng thủ 3 người vốn đã cực kỳ quen thuộc và ăn ý với nhau từ Asiad 2018 cũng sẽ khiến khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm đứng trước những nguy cơ nhất định. Đấy là chưa nói đến việc với xu hướng dâng cao của Văn Hậu, vị trí hậu vệ phải sẽ phải chịu sức khoan phá cực lớn của những đối thủ hàng đầu châu Á.

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, trong tay HLV Park Hang-seo có 4 sự lựa chọn khả dĩ, gồm Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng và Xuân Trường. Tuy nhiên để tìm ra cặp đôi khả dĩ có thể được sử dụng để đối đầu với những đội bóng mạnh như Iraq hay Iran, chắc hẳn sẽ là cả một bài toán đau đầu với nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

Trận đại bại của Thái Lan, theo SiamSport, nguyên nhân lớn nhất nằm ở sự ngộ nhận của HLV Rajevac, khi ảo tưởng về sức mạnh đang nắm trong tay. Thay vì triển khai một thế trận an toàn, tiếp cận chậm rãi, nhà cầm quân người Serbia này dùng đội hình chơi với 3 tiền đạo, xua quân lên "ăn tươi nuốt sống" đối phương. Đánh giá sai thực lực của mình, đánh giá sai luôn đối phương, cái giá phải trả của Thái Lan là cực đắt.

 Thái Lan ngã sấp mặt, thầy trò HLV Park Hang-seo nên mừng vui hay lo lắng? - Ảnh 4.

Huy Hùng sẽ là sự lựa chọn tốt cho vị trí tiền vệ phòng ngự?

Sơ đồ 3-4-3, khi cần thiết sẽ chuyển sang chơi với 5 hậu vệ, chuyển thành 5-4-1 đã được HLV Park Hang-seo vận dụng cực kỳ nhuần nhuyễn và thành công ở U23 Việt Nam. Song ở Asian Cup lần này, với sự thiếu vắng Anh Đức, đội tuyển Việt nam sẽ thiếu hẳn một tiền đạo có thể hình, làm tường tốt cho những cú phất bóng bổng, cũng như là tuyến phòng ngự đầu tiên mỗi khi mất bóng, hay kết thúc đợt tấn công.

Kinh nghiệm, cũng như tầm hoạt động hay khả năng tỳ đè của Anh Đức là điều mà Tiến Linh hay Hà Đức Chinh chưa thể có được. Đấy sẽ là vị trí then chốt để giúp cho Quang Hải, Phan Văn Đức hay Công Phượng - những cầu thủ sẽ chơi ngay sau lưng, có được sự hỗ trợ cần thiết trong thế trận phòng thủ chặt chẽ của thầy trò HLV Park Hang-seo.

 Thái Lan ngã sấp mặt, thầy trò HLV Park Hang-seo nên mừng vui hay lo lắng? - Ảnh 5.

Dẫu vậy, trận thua của Thái Lan phần nào cũng giúp cho các học trò của HLV Park Hang-seo vững tâm hơn trước đối thủ mạnh ở ngay trận đầu tiên ra quân. Đấy là trận thứ 3, sau trận hòa của Bahrain trước UAE và trận thắng của Jordan trước đương kim vô địch Australia, mà đội bóng bị đánh giá là yếu hơn giành được kết quả tốt trước đối thủ mạnh hơn.

Ở Asian Cup, không có đội bóng yếu, mà chỉ có những đội bóng nhỏ quyết tâm "quật ngã" các "ông lớn". Ở đấu trường châu Á, Việt Nam hẳn nhiên là một đội bóng nhỏ, nhưng chẳng phải đã nhiều hơn một lần, cả châu Á phải "há hốc mồm" trước thầy trò HLV Park Hang-seo đó sao?

Thái Lan thất bại, đó sẽ là động lực lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo tìm đường tiến xa ở Asian Cup lần này. Thêm lần nữa vượt người Thái trên đường đua song song, ai dám bảo Đông Nam Á này không phải là "của Việt Nam" nữa nào?

Theo Lam Chi - Ảnh: Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
XEM