Báo Thái Lan viện đủ lý do về thất bại muối mặt của đội nhà trong trận ra quân Asian Cup 2019

07/01/2019 09:54 AM | Sống

Được đánh giá là một trong những đội có khả năng tạo bất ngờ tại giải đấu năm nay nhưng Thái Lan đã thua toàn diện trước đối thủ Ấn Độ.

HLV Milovan Rajevac khẳng định trước trận đấu với Ấn Độ rằng đội bóng của ông sẽ chơi tấn công phủ đầu đối thủ. Thực tế trên sân cho thấy các cầu thủ Thái Lan làm đúng như những gì người thầy mình tuyên bố trước đó. Họ đẩy đối thủ về sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhiều lúc cầm bóng lên tới 68%.

Nhưng chưa kịp ghi bàn, Thái Lan đã phải nhận một gáo nước lạnh. Trung vệ ngôi sao Theerathorn Bunmathan để bóng chạm tay trong vòng cấm, biếu cho đối thủ một pha penalty ở phút thứ 27. Trong những phút tiếp theo, Thái Lan phải nhận thêm 3 bàn thua, qua đó nhận thất bại chung cuộc 1-4.

Trận thua khiến CĐV Thái Lan trên MXH nổi giận, đòi sa thải ông Milovan Rajevac. Tờ Siamsport nước này cũng cho rằng cách sắp xếp đội hình của ông Rajevac là một trong rất nhiều lý do khiến "Voi chiến" (biệt danh của ĐTQG Thái Lan) chơi không tốt trong trận đấu mở màn Asian Cup 2019.

Báo Thái Lan viện đủ lý do về thất bại muối mặt của đội nhà trong trận ra quân Asian Cup 2019  - Ảnh 1.

Thái Lan (trái) kiểm soát bóng tốt nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước Ấn Độ.

Cụ thể, Siamsport cho rằng tuyến tiền vệ của Thái Lan thiếu đi chất "thép" trong trận đấu vừa rồi. Sanrawat Dechmitr và Thitipan Puangchan đều có xu hướng tấn công dù thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chính vì vậy, Thái Lan đã không thể ngăn cản những pha phản công như vũ bão của Ấn Độ trong trận đấu vừa rồi.

Thứ 2, Siamsport khẳng định rằng thể lực của các cầu thủ Thái Lan đã bị bào mòn quá nhiều do chiến dịch AFF Cup 2018. Sau khi bị loại bởi Malaysia, "Voi chiến" chỉ có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn chạy đà cho Asian Cup. Những ngôi sao như Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin cũng vừa mới trở lại sau J-League nên đều không có được nền tảng thể lực tốt nhất.

Theerathorn Bunmathan là người mắc lỗi khiến đội nhà nhận bàn thua sớm nhưng Siamsport không nghĩ trung vệ này chơi tệ nhất trận. Chuyên trang bóng đá của Thái Lan cho rằng Sanrawat Dechmitr đã chơi dưới phong độ, không tạo ra nhiều đường chuyền đủ sáng tạo cho các cầu thủ trên hàng công.

Thắng Thái Lan, Ấn Độ hiện đang dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Đứng phía sau lần lượt là chủ nhà UAE và Bahrain.

Theo Phụng Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM