Thái Lan lại có chính sách visa mới để hút khách du lịch

21/10/2023 11:05 AM | Xã hội

Thái Lan tiếp tục mở rộng chính sách visa thông thoáng với thị trường Nga, Trung Quốc như một công cụ thu hút du khách, tăng khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.

Kể từ tháng 11 cho đến cuối tháng 4/2024, du khách Nga có thể vào Thái Lan theo diện miễn thị thực và ở lại nước này tối đa 90 ngày, tăng từ mức 30 ngày hiện nay. Nga hiện xếp thứ 5 trong số các thị trường gửi khách của Thái Lan, sau Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Chính sách này nhằm thúc đẩy du lịch và thu hút nhiều hơn du khách Nga đến Thái Lan trong mùa đông năm nay, đặc biệt là tại Phuket và Koh Samui. Trước đại dịch, khoảng 1,5 triệu người Nga đã đến Thái Lan và chi khoảng 3,3 tỷ USD, xếp thứ 3 về mức chi tiêu.

Thái Lan lại có chính sách visa mới để hút khách du lịch - Ảnh 1.

Khách du lịch tại bãi biển Mai Khao, Phuket, Thái Lan. Nguồn: AFP/Bangkok Post

Hôm 19/10, Thủ tướng Thái Lan vừa gợi ý khả năng miễn thị thực nhập cảnh vĩnh viễn cho khách du lịch Trung Quốc, như một động thái trấn an sau vụ nổ súng gần đây tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok khiến 1 du khách Trung Quốc tử vong. Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Thái Lan áp dụng chính sách miễn thị thực cho du khách Trung Quốc và Kazakhstan từ 25/9/2023 đến hết tháng 2/2024. Hệ quả là khoảng 60.000 khách du lịch Trung Quốc đã hủy chuyến đi đến Thái Lan, theo dữ liệu các sân bay của Thái Lan, số lượng khách Trung Quốc đã giảm từ 650.000 xuống còn 590.000 du khách sau vụ việc.

Không chỉ đề xuất miễn thị thực nhập cảnh vĩnh viễn cho khách Trung Quốc, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết du khách từ Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ có thể là những đối tượng tiếp theo được miễn thị thực khi đi du lịch Thái Lan. Ngoài ra khách du lịch Malaysia sẽ được nới lỏng hạn chế đi lại qua cửa khẩu đường bộ ở miền Nam Thái Lan, bằng việc giảm bớt các loại biểu mẫu trong những ngày cuối tuần.

Thái Lan được dự báo sẽ đón tới 30 triệu khách du lịch trong năm nay, cao hơn gấp đôi lượng khách vào năm 2022. Trong bối cảnh các nước "tranh giành" thị trường sau đại dịch Covid-19, Thái Lan cho thấy sự nhạy bén và linh hoạt trong các chính sách thu hút khách du lịch, nhất là sử dụng công cụ về thị thực nhập cảnh. Điều này đặt ra bài toán với các điểm đến trong khu vực cần có chiến thuật hiệu quả hơn, hoặc ít nhất phải ngang bằng Thái Lan.

Thái Lan lại có chính sách visa mới để hút khách du lịch - Ảnh 2.

Theo Nam Anh

Cùng chuyên mục
XEM