Tầm nhìn cực đỉnh của ông Phạm Nhật Vượng: đến ông trùm xe điện lớn top đầu thế giới cũng ráo riết phát triển robot, khẩn trương chiêu mộ nhân tài

18/12/2024 18:00 PM | Công nghệ

Thương hiệu xe điện số 1 Trung Quốc đang tuyển dụng người tài khắp nơi trên thế giới để phát triển robot.

Tầm nhìn cực đỉnh của ông Phạm Nhật Vượng: đến ông trùm xe điện lớn top đầu thế giới cũng ráo riết phát triển robot, khẩn trương chiêu mộ nhân tài- Ảnh 1.

Theo Electrek, thương hiệu xe điện số 1 Trung Quốc BYD đang lên kế hoạch tham gia vào cuộc đua robot hình người, khi doanh số bán xe điện tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Để bắt đầu, BYD đã công bố chương trình tuyển dụng mới để thu hút những nhân tài hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Theo một bài đăng, công ty thông báo rằng họ đang tìm kiếm những người tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ từ các trường đại học toàn cầu để tham gia Nhóm nghiên cứu trí thông minh hiện thân của mình. BYD cung cấp các vị trí như Kỹ sư thuật toán cao cấp, Kỹ sư kết cấu cao cấp và Kỹ sư mô phỏng cao cấp, tập trung vào nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực robot hình người và robot hai chân.

BYD đã thành lập Đội nghiên cứu trí thông minh hiện thân vào năm 2022 để phát triển các hệ thống robot tùy chỉnh nhằm giúp đẩy nhanh mạng lưới đang phát triển của mình.

Nhóm đã phát triển một số robot, bao gồm Process, Smart Mobile và Humanoid Systems. BYD muốn mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực robot với chương trình tuyển dụng toàn cầu mới.

Tầm nhìn cực đỉnh của ông Phạm Nhật Vượng: đến ông trùm xe điện lớn top đầu thế giới cũng ráo riết phát triển robot, khẩn trương chiêu mộ nhân tài- Ảnh 2.

Chương trình tuyển dụng toàn cầu là một phần trong kế hoạch mở rộng AI và công nghệ thông minh của BYD. Gần đây, thương hiệu xe điện số 1 Trung Quốc đã công bố sẽ đầu tư 100 tỷ NDT (13,7 tỷ USD) để phát triển công nghệ thông minh mới và đẩy nhanh quá trình phát triển EV.

BYD cho biết cam kết này sẽ “đảm bảo BYD vẫn đi đầu trong tiến bộ công nghệ” khi hãng này tìm cách giành được lợi thế trên thị trường ô tô toàn cầu.

Trong khi đó, BYD đã có robot hỗ trợ tại các nhà máy sản xuất của mình. Công ty robot hàng đầu Trung Quốc UBTECH đã ra mắt robot hình người Walker S1. Walker S1 được coi là một trong những robot hình người được đào tạo tiên tiến nhất trong sản xuất ô tô. Nó đã có hơn 500 đơn đặt hàng trước.

Có thể thấy, việc phát triển robot đang là xu hướng được nhiều ông lớn công nghệ hiện nay. Tại Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast, mới đây đã công bố thành lập CTCP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

VinRobotics hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các giải pháp tự động hóa, robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty chuyên sản xuất và tích hợp các sản phẩm người máy và robot thông minh, nhằm cung cấp các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đời sống.

BizTech

Theo Khánh Vy

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Làm phẳng cấu trúc: Bên trong chiến lược khiến 8.000 nhân viên Microsoft mất việc chỉ trong 5 tháng, nhiều big tech khác cũng đang áp dụng

Xu hướng của các Big Tech hiện nay như Amazon, Google và Microsoft là giảm bớt các vai trò quản lý cấp trung để tập trung nguồn lực cho kỹ sư và các cá nhân đóng góp chính.

Vietnam Airlines triệu tập gấp ĐHĐCĐ, bàn 2 chuyện cực kỳ quan trọng

Vietnam Airlines triệu tập đại hội cổ đông bất thường ngày 15/5 để trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và dự án trị giá gần 93.000 tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cơ hội ngàn năm hay thách thức thế kỷ?

"Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cơ hội ngàn năm có một, nhưng nếu không sẵn sàng, nó cũng có thể là thách thức thế kỷ đối với ngành xây dựng Việt Nam nói chung và nhà thầu trong nước nói riêng" - ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam - cho hay.

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).