Tại sao "Lão phật gia" Sơn Kim lại là người đầu tiên lên tiếng trong lùm xùm liên quan đến con rể mà không phải là ai khác?

22/03/2022 09:33 AM | Sống

Đọc xong bài chia sẻ của người sáng lập tập đoàn Sơn Kim, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi!

Hai ngày qua, có lẽ sự việc gây xôn xao và được chú ý bậc nhất chính là chuyện ông Hồ Nhân - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen vướng vào lùm xùm lộ ảnh xuất hiện thân mật bên cạnh một ca sĩ trẻ. Những bức ảnh nhạy cảm càng lúc xuất hiện càng nhiều và khiến cho dân mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Điều này càng gây chú ý hơn khi cả hai đều là nhân vật nổi tiếng. Hơn nữa, ông Hồ Nhân không chỉ nổi tiếng trong kinh doanh mà còn có một cô vợ gia thế "cực khủng".

Vợ của ông Hồ Nhân là bà Hồng Vân - xuất thân trong gia đình tài phiệt, là con gái cả của người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim Group. Bà Hồng Vân cũng là cổ đông lớn trong công ty của chồng mình. Sự việc lùm xùm này "nóng" trên khắp các diễn đàn mạng và có nhiều giả thiết xung quanh nó được đặt ra. Ai cũng tò mò về phản ứng của gia tộc danh giá.

Và đến trưa nay (21/3), người đầu tiên và duy nhất trong gia tộc Sơn Kim đã lên tiếng về vụ việc. Không phải là vợ của ông Hồ Nhân - bà Hồng Vân hay một ai đó có liên quan trực tiếp trong sự việc mà đó chính là "Lão phật gia" Nguyễn Thị Sơn. Bà cũng chính là mẹ vợ của ông Hồ Nhân, người sáng lập ra Tập đoàn Sơn Kim.

Tại sao Lão phật gia Sơn Kim lại là người đầu tiên lên tiếng trong lùm xùm liên quan đến con rể mà không phải là ai khác? - Ảnh 1.

Bài đăng của người sáng lập tập đoàn Sơn Kim.

Dù khẳng định "Im lặng là vàng" song bà Sơn cũng thẳng thắn đưa ra vài luận điểm.

Bà khẳng định con rể cho đến hiện tại vẫn là chồng hợp pháp của con gái. Những hình ảnh đính kèm cũng cho thấy gia đình Hồ Nhân - Hồng Vân hạnh phúc. Cuối cùng, ở điều thứ 6 bà "chốt" một câu đắt giá, đẩy vấn đề này lại cho tất cả những người đàn ông chưa tốt: "Tôi muốn hỏi những người đàn ông, có ai đã tự rút ra những bài học cho chính mình để bảo vệ những đứa trẻ được quyền hưởng hạnh phúc?".

Đọc xong bài viết, ai cũng tấm tắc khen ngợi cách đáp trả những thông tin xấu bủa vây của mẹ vợ ông Hồ Nhân. Cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng nó vẫn đầy sức nặng.

Đến lúc này, dân mạng lại đặt câu hỏi, lí do vì sao không phải người đại diện, luật sư hay chính người vợ ông Hồ Nhân lên tiếng mà lại là một người mẹ vợ quyền lực đầy mình như thế này?

Lật lại thời gian, trong một lần viết về gia đình mình bà Sơn đã thể hiện rõ quan điểm trong việc hôn nhân của các con khi trả lời câu hỏi của một người bạn:

"Em đông con cháu nên thường có tâm lý lo lắng. Kể cả việc dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Có phúc thì có phận nhưng phải vừa định hướng, vừa kiểm soát các cháu".

Tại sao Lão phật gia Sơn Kim lại là người đầu tiên lên tiếng trong lùm xùm liên quan đến con rể mà không phải là ai khác? - Ảnh 2.

Quan điểm của bà Sơn đối với cuộc hôn nhân của các con.

Đây rõ ràng đã thể hiện đúng phong cách của "Lão phật gia" Sơn Kim ngay cả trong bài viết về chuyện của con rể Hồ Nhân.

Với hôn nhân của con cái, bà để họ tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc gia đình đúng như "có phúc thì có phận".

Có lẽ, bài đăng của bà là một sự định hướng và kiểm soát sự việc. Không phải dành cho cộng đồng mạng mà dành chính cho gia đình bà và cả cô con gái đang trải qua lùm xùm của chồng.

"Im lặng là vàng" đó là kim chỉ nam đầu tiên để cho chính bà và những người trong gia đình đối mặt với sự việc này. Nhưng những điều tiếp theo khẳng định sự chính danh của vợ chồng ông Hồ Nhân và bà Hồng Vân cho đến thời điểm lùm xùm nổ ra.

Đồng thời cuối cùng, điều thứ 6 chính là một câu hỏi đanh thép, nhẹ nhàng nhưng lại xoáy sâu vào câu chuyện. Gạt đi chuyện vợ chồng tình cảm, đối tượng chính cần phải được cảm thông bây giờ chính là những đứa trẻ. Với những gia đình tài phiệt, như thế là đủ. Một phản ứng thể hiện rõ ràng sự học thức, lễ độ, điềm đạm nhưng cực thấm thía.

Có lẽ đến cuối cùng, người ta sẽ chẳng biết được phản ứng của người vợ trong câu chuyện này ra sao. Cũng chẳng ai biết được những người trong gia tộc Sơn Kim xử sự với câu chuyện trên thế nào bởi rõ ràng, đã có một người quyền lực nhất, có uy nhất đã đi trước để lên tiếng bao quát tất cả!

Theo An Thanh

Cùng chuyên mục
XEM