Nhà giàu Trung Quốc sống ở đâu và kiếm tiền bằng cách nào?

18/09/2014 09:07 AM | Sống

Ai cũng biết Trung Quốc có rất nhiều triệu phú nhưng câu hỏi đặt ra là họ sống ở đâu và kiếm ra tiền bằng cách nào?

Trong báo cáo Hurun Wealth lần thứ 6 vừa được công bố vào ngày 11/9, Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải đã cung cấp một số thông tin chi tiết về số lượng triệu phú của Trung Quốc.

Theo đó, hiện Trung Quốc có hơn 1 triệu triệu phú với tài sản được xác định là có ít nhất 10 triệu yuan (xấp xỉ 1,6 triệu USD). Trong khi đó, số lượng tương tự ở Mỹ là 9,6 triệu người. 

Con số này tăng 3,8% so với thống kê từ đầu năm lên mức 1.090.000 triệu phú. Trong khi đó, tỷ lệ những người siêu giàu (có tài sản ít nhất 100 triệu yuan, tương đương 16 triệu USD) cũng tăng 3,7% lên mức 67.000 người. Theo dự đoán của Hurun, trong vòng 3 năm tới, số lượng kể trên sẽ lần lượt tăng lên 1,2 triệu triệu phú và 73.000 người siêu giàu.

Vậy giới nhà giàu Trung Quốc tập trung chủ yếu ở đâu?

Thủ đô Bắc Kinh là nơi tụ hội nhiều triệu phú nhất tại Trung Quốc với 192.000 người, chiếm 17,6%. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng, đến Bắc Kinh bạn sẽ được nhìn những chiếc xe siêu sang mang thương hiệu Bentleys, Lamborghinis hay Ferraris đi lại “như cơm bữa”.

Các thành phố tập trung nhiều triệu phú nhất ở Trung Quốc.

Các thành phố tập trung nhiều triệu phú nhất ở Trung Quốc.

Thủ phủ giao thương kinh tế của Trung Quốc là Thượng Hải đứng ở vị trí số 2 với 159.000 triệu phú, kế sau đó là thành phố Thẩm Quyến với 50.400 người. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Quảng Châu, Hàng Châu, Ninh Ba, Phật Sơn, Thiên Tân, Tô Châu và Đông Quan.

Những triệu phú này kiếm tiền bằng cách nào?

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản của Trung Quốc phát triển bùng nổ. Tuy nhiên, báo cáo của Hurun cho thấy điều đáng ngạc nhiên là chỉ 15% số triệu phú kể trên (tương đương 160.000 người) tạo nên tài sản của họ nhờ vào việc kinh doanh bất động sản.

Trong khi đó, khoảng 20% số triệu phú này kiếm tiền từ các khoản lương và thưởng nhờ nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại một số công ty và tập đoàn đa quốc gia ởTrung Quốc. 

Chiếm đa số (hơn 50%) các triệu phú này kiếm tiền nhờ việc sở hữu công ty riêng. Và chỉ 5% trong số họ kiếm tiền nhờ việc đầu tư vào thị trường chứng khoán chuyên nghiệp.

>> Nhà giàu Trung Quốc đổ xô ra nước ngoài

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM