[Infographic] Khác biệt thú vị giữa doanh nhân nam và nữ

07/11/2014 12:09 PM | Sống

Theo khảo sát, doanh nhân nữ khởi nghiệp nhiều công ty hơn và doanh nghiệp chính họ điều hành đạt doanh thu cao hơn so với doanh nghiệp được điều hành bởi nam giới.

Ngân hàng Pháp BNP Paribas và công ty tư vấn Scorpio Partnership đã khảo sát hơn 2.500 doanh nhân tại Mỹ, châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Khảo sát tập trung vào những cá nhân có tài sản ít nhất 2 triệu USD (không tính đến nhà ở chính của họ). Tuy nhiên, tổng tài sản trung bình của tất cả những người được khảo sát là trên 7 triệu USD.

Ngiên cứu đã chỉ ra rằng, doanh nhân nữ trung bình cho ra mắt 4,9 công ty, trong khi đó con số tương tự với doanh nhân nam chỉ là 4,3 công ty.

Doanh số bán hàng hàng năm của công ty chính được điều hành bởi doanh nhân nữ đạt 9,1 triệu USD, doanh nhân nam là 8,4 triệu USD.

Những người được khảo sát đều cho rằng thành công hay thất bại phụ thuộc chính vào tầm nhìn và sự nỗ lực của doanh nhân.

Không có nhiều sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới trong thế giới kinh doanh. Tuy nhiên, phụ nữ thường thiếu tự tin khi bắt đầu khởi nghiệp. Họ cần tin tưởng vào chính bản thân mình hơn nữa”.

Bên cạnh đó, có tới 62% doanh nhân nữ xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh. Con số tương tự chỉ là 59% với nam giới.

Yếu tố gia đình còn khác nhau ở từng quốc gia. Hơn 75% các doanh nhân tại Đài Loan, Tây Ba Nha, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh Mexico xuất phát từ gia đình có truyền thống kinh doanh. Tại Mỹ, con số tương tự chỉ là 57%.

Dưới đây là những điểm khác biệt thú vị giữa doanh nhân nam và nữ:

>> 12 doanh nhân quyền lực nhất thế giới năm 2014

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM