Cuộc sống tù túng của Tổng thống Mỹ

10/06/2015 10:23 AM | Sống

Tổng thống Mỹ không được phép tự lái xe, không được chỉnh đồng hồ báo thức và chỉ được phép dùng điện thoại Blackberry

Trở thành tổng thống của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới có lẽ không "sướng" như người ta vẫn tưởng. Có rất nhiều thứ mà Tổng thống Mỹ Obama không được phép làm. Ví dụ như, tổng thống Obama chỉ được dùng điện thoại BlackBerry bởi lẽ có một số công nghệ trong chiếc iPhone ông không được phép sử dụng. Và phải đến tháng Năm vừa qua, Obama mới có một tài khoản Twitter cho riêng mình, mang tên @POTUS — president of the United States.

Obama mô tả một vài hạn chế trong cương vị tổng thống vào tháng Ba vừa rồi với Jimmy Kimmel, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Mỹ. Ông nói đôi khi làm tổng thống cũng giống như một tù nhân trong Nhà Trắng.

Trong chương trình, Obama cho biết ông không được phép tự lái xe đi đâu và đùa về một lần ông ăn trộm chìa khóa xe điện và lái xe xung quanh bãi cỏ phía nam khiến mật vụ hoảng hốt. Vào mùa hè khi ban ngày bắt đầu sớm hơn so với mùa đông vài tiếng đồng hồ, Obama cũng không được phép chỉnh lại đồng hồ. Thay vào đó, một nhân viên sẽ có nhiệm vụ chỉnh lại chiếc đồng hồ cạnh giường ông cho đúng.

Nếu ông Obama thức dậy giữa đêm, bụng đói và thèm một chút đồ ăn vặt thì sao?

“Có ai ở trong bếp cả buổi tối không?” Kimmel hỏi Obama. “Nếu ông muốn ăn sandwich, ông có phải đánh thức ai đó dậy không?”

“Tôi sẽ không đánh thức ai dậy cả,” Obama trả lời.

“Ông có được phép đến tủ lạnh một mình không?” Kimmel hỏi.

“Được!” tổng thống nói. “Có tủ lạnh và dao dĩa.”

Mặc dù Obama thừa nhận, “Đã rất lâu rồi tôi không nấu nướng gì.”

Đây là đoạn clip Obama mô tả cuộc sống của ông trong Nhà Trắng.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM