Shark Tuệ Lâm tiết lộ đam mê đầu tư vào một lĩnh vực có thể thu hút vốn hơn nhiều ngành khác, tạo đột phá cho các quốc gia

25/09/2023 16:02 PM | Kinh doanh

Giám đốc Nextrans Việt Nam Lê Hàn Tuệ Lâm cho biết quỹ đầu tư này có 3 tiêu chí quan trọng khi lựa chọn startup để rót vốn. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, các yếu tố sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Shark Tuệ Lâm tiết lộ đam mê đầu tư vào một lĩnh vực có thể thu hút vốn hơn nhiều ngành khác, tạo đột phá cho các quốc gia - Ảnh 1.

Giám đốc Quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam Lê Hàn Tuệ Lâm. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Theo báo cáo do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures công bố hồi tháng 3, vốn đầu tư vào startup Việt Nam năm 2022 đạt 634 triệu USD, giảm 56% so với năm trước đó do ảnh hưởng của biến động kinh tế toàn cầu. Số thương vụ cũng giảm từ 165 thương vụ năm 2021 xuống còn 134.

Tại chương trình “Dòng chảy tài chính” của VTVMoney phát sóng hồi đầu năm nay, Giám đốc Quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam Lê Hàn Tuệ Lâm – một gương mặt mới trong dàn “cá mập” trên Shark Tank Việt Nam mùa 6 – xác nhận 2022 là năm có rất nhiều biến cố với thị trường startup.

Cô cho biết tình hình này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Nhìn vào dòng vốn toàn cầu mà đặc trưng là thị trường Mỹ, hoặc tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng có thể thấy sự sụt giảm nhất định.

Năm 2022, sự sụt giảm nguồn vốn không đến từ việc thị trường có những tín hiệu tiêu cực, mà do khẩu vị của các nhà đầu tư có sự thay đổi nhất định, tiêu chuẩn cũng trở nên chặt chẽ hơn. Nếu nhìn theo hướng tích cực, sự khắt khe đó sẽ giúp chúng ta có những thương vụ tốt hơn rất nhiều so với năm 2022, đối với cả nhà đầu tư và các nhà sáng lập”, nữ “cá mập” phân tích.

Tuệ Lâm cho biết trước đây, những startup có ý tưởng đủ đột phá, thị trường đủ lớn, hoặc đội ngũ đủ mạnh thì các quỹ đầu tư đã sẵn sàng rót vốn rồi, nhưng thời điểm hiện tại cần nhiều hơn một yếu tố như vậy. Cụ thể, các quỹ sẽ nhìn sâu hơn vào khả năng tạo dòng tiền tốt trong tương lai và khả năng nhân rộng, đồng thời xem xét bộ máy nhân sự hiện tại đủ tinh gọn hay chưa.

Đối với Nextrans, nữ Giám đốc của quỹ chỉ ra 3 tiêu chí quan trọng khi lựa chọn startup để đầu tư là thị trường đủ lớn; sản phẩm và dịch vụ đủ tốt, giải quyết được vấn đề xã hội đang gặp phải; đội ngũ sáng lập tiềm năng.

Có lẽ 3 yếu tố này vẫn là triết lý đầu tư của Nextrans trong nhiều năm nay. Nhưng ở thời điểm hiện tại, các yếu tố sẽ được cân đo đong đếm kỹ lưỡng hơn”, Tuệ Lâm cho hay.

Khi được hỏi trong năm 2023 Nextrans sẽ ưu tiên rót vốn cho startup thuộc lĩnh vực nào, Tuệ Lâm đánh giá Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn với các lĩnh vực mới như công nghệ giáo dục (EdTech), công nghệ bất động sản (PropTech) hay công nghệ thực phẩm (FoodTech).

Khi nhìn được xu hướng như vậy, chúng tôi cũng đặt mục tiêu sẽ có những ngành hút vốn hơn nhiều ngành khác. Có thể kể đến công nghệ giáo dục (EdTech). Đó là một trong những ngành tôi rất đam mê, vì tôi tin rằng ở đâu cũng vậy, công nghệ giáo dục sẽ tạo nên bước đột phá nhất định cho một quốc gia”, Tuệ Lâm nêu quan điểm.

Theo danh mục đầu tư được công bố trên website của Nextrans Việt Nam, quỹ đầu tư này đang góp vốn vào 3 startup EdTech là Azota, Gitiho và Vuihoc.

Khoản đầu tư phổ biến của Nextrans Việt Nam thường rơi vào khoảng từ 100.000 USD đến 500.000 USD. Tuy nhiên nếu có startup thật tốt, quỹ này vẫn sẵn sàng xuống từ 1 đến 2 triệu USD.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt Shark Tank Việt Nam mùa 6, Shark Tuệ Lâm cũng cho biết “khẩu vị” của cô thiên về đầu tư bền vững cho các startup EdTech, công nghệ nông nghiệp (AgriTech) và công nghệ xanh (Green Technology).

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM