Shark Lê Hùng Anh kể chuyện đeo dép đứt đi mua nhà, bị môi giới “bơ” vì tưởng không có tiền

29/03/2025 08:50 AM | Bất động sản

Khi phát ngôn “làm môi giới chất xám ít” của Shark Lê Hùng Anh từ cách đây 2 năm bỗng làm dậy sóng các diễn đàn môi giới thì câu chuyện vị này từng kể khi đeo dép đứt đi mua nhà, bị môi giới “bơ” vì tưởng không có tiền được chú ý trở lại.

Đeo dép đứt đi mua nhà – bị môi giới “bơ” vì tưởng không có tiền

Vào tháng 6/2024, Shark Lê Hùng Anh - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành BIN Corporation Group - đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh ông cách đây 9 năm, hình ảnh mà ông tự nhận là "ốm nheo như cầy hương".

Cũng bởi hình ảnh này mà thời điểm ông đến nhà mẫu dịp Vinhomes Landmark 81 mở bán, không môi giới nào tiếp đón bởi họ nghĩ ông không có tiền.

Shark Lê Hùng Anh kể chuyện đeo dép đứt đi mua nhà, bị môi giới “bơ” vì tưởng không có tiền- Ảnh 1.

Hình ảnh Shark Hùng Anh nhiều năm trước khi tham dự sự kiện dân cư tương lai (nguồn: Facebook cá nhân).

"Mình nhớ vào một buổi trưa năm 2015 khi đọc báo, Vinhomes họ mở bán căn hộ ở Landmark 81 trên báo. Chiều chạy chiếc xe ông già thương hiệu "Côm ry" với đôi dép đứt đi vào nhà mẫu của họ, mấy anh em môi giới bất động sản cho Vinhomes không tiếp vì thấy mình ốm nheo như cầy hương và chắc không có tiền, tới phá rối mấy anh em ấy", ông Hùng Anh kể lại trên trang cá nhân.

"Đùng cái mình cọc 100 triệu, quá trời chạy tới giành nói anh này em gặp trước ngoài cửa rồi cải lộn ôm xồm…"

Sau khi khoe ảnh "ốm nheo" gần chục năm về trước, vị cá mập này cảm thán: "Nhiều khi phải thông cảm cho mấy bạn làm môi giới, họ còn phải tiếp khách xịn chứ hơi mô tiếp thằng ba dớ như mình!"

Bài viết này đến nay đã thu hút được hơn 43 nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Câu chuyện này không chỉ phản ánh cách ứng xử của một bộ phận môi giới bất động sản, mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá khách hàng bằng sự chuyên nghiệp thay vì vẻ bề ngoài – điều mà nhiều người trong nghề vẫn chưa làm được.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, Shark Lê Hùng Anh còn thẳng thắn chia sẻ nhiều quan điểm rõ ràng về môi giới bất động sản. Đơn cử trong talk show “Còn thở còn gỡ” vào tháng 11/2023, CEO Bin Group đã có nhận định về nghề môi giới địa ốc.

Theo đó, Shark Hùng Anh nói rằng: Các bạn trẻ làm đất thời kỳ bây giờ làm rất khó khăn nhưng ngay cả trước đây, như bạn bè anh biết, "Làm môi giới bất động sản, nghĩ nó thơm nhưng thực chất được bao nhiêu tiền?", Shark Hùng Anh đặt câu hỏi: "Các bạn làm đất cũng được bao nhiêu, trừ khi mua đi bán lại?"

Vị CEO 8x nhìn lại và cho biết những người làm môi giới BĐS, sau thời kỳ sốt đất, ai giàu lên đâu? Giàu là trong tưởng tượng của mấy bạn làm đất, chứ không giàu thật sự.

"Đặc biệt làm đất cái chất xám trong đó, nói thẳng là thấp, thấp chứ không phải không có. Nên tại sao người ta không gọi là cò ô tô, cò điện thoại mà gọi là cò đất. Bởi vì tất cả các thành phần đều có thể làm được. Khi mà lực lượng lao động đối tượng nào cũng tham gia được thì chứng tỏ cái thị trường lao động đó kém bền vững. Thị trường nào càng dễ tham gia thì càng dễ thay đổi và mất đi!", Shark Hùng Anh nói thêm.

Nhận định này đến nay đã tạo nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng môi giới bất động sản. Nhiều ý kiến cho rằng, dù mỗi người có quan điểm riêng, thì sự tôn trọng với mọi ngành nghề vẫn là điều tối thiểu cần có. Bởi lẽ, mỗi công việc đều có giá trị và đóng góp riêng, và điều quan trọng là người làm nghề cảm thấy tự hào, đam mê và có thể sống được bằng chính công việc đó.

Thời gian qua, hiện tượng “sốt đất” cục bộ đã liên tiếp xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước, do những khu vực này được nhiều người đồn gắn với thông tin quy hoạch mới hoặc sáp nhập hành chính. Trước diễn biến mới của thị trường bất động sản, Shark Hùng Anh đã có bài viết chia sẻ lại nhận định của mình từ năm 2023 trong talk show “Còn thở còn gỡ” về thị trường giai đoạn 2025-2027.

Shark Lê Hùng Anh kể chuyện đeo dép đứt đi mua nhà, bị môi giới “bơ” vì tưởng không có tiền- Ảnh 2.

Shark Lê Hùng Anh chia sẻ lại nhận định của mình từ năm 2023 trong talk show “Còn thở còn gỡ” về thị trường giai đoạn 2025-2027.

Khi được một thính giả làm môi giới bất động sản đặt câu hỏi có nên "lấy ngắn nuôi dài", khi thị trường BĐS khó khăn có nên chuyển hướng không, Shark Lê Hùng Anh đã có những chia sẻ nhiệt tình.

Theo nhận định của CEO Bin Group, trong thời gian ngắn và trung hạn, thị trường còn khó khăn, giá giảm sâu và khó bán hàng. BĐS có tính chu kỳ và theo dự đoán của Shark Hùng Anh, đến 2025 mới đến đáy, 2025 - 2027 mới phất lên.

"Nếu em nhắm trụ được tới đó thì hãy theo nghề. Nếu không trụ được thì hãy nghĩ cho mình" Shark Hùng Anh đưa ra lời khuyên, một là lúc đó bạn đã lớn tuổi, hai là thời đất đai bùng nổ, nếu bán còn chưa giỏi thì khi đó chưa chắc đã bán được và nếu đã quyết tâm thay đổi ngành nghề thì tập trung, làm từ từ chậm rãi, đừng nghĩ lung tung.

"Cơ hội đổi đời trong chốc lát, mua đi bán lại kinh doanh nhờ đất rủi ro lắm, đặc biệt những người không đủ vốn, làm môi giới bất động sản như em. Rủi ro vì bị phụ thuộc quá lớn vào thị trường và không có định hướng, chỉ là người đi theo sau và không có tương lai.

Đây cũng là thực trạng chung của các anh em làm kinh doanh, môi giới bất động sản. Không riêng Việt Nam mà cả toàn cầu cũng như thế này. Phải hiểu rõ thị trường đang đi xuống để có cái nhìn thực tế, tập trung vô, không được là không được!", Shark Hùng Anh khuyên.

Theo Ngọc Đẹp

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Cổ đông lo ngại chia cổ tức tiền mặt liên tục trong 6 năm sẽ "mất đi một ngân hàng ACB như hiện tại", Chủ tịch Trần Hùng Huy nói gì?

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết trong nhiều năm qua, rất nhiều cổ đông đã kiến nghị việc chia cổ tức bằng tiền mặt. Đây được coi là bài toán để hài hòa lợi ích của các bên.

Quyền lực của Elon Musk: X được Nhà Trắng giới thiệu, hàng loạt cơ quan lập tài khoản, trở thành phương tiện truyền thông chính phủ

Nhà Trắng đã bố trí một vị trí cho "Phương tiện truyền thông mới" (New Media) cho John Stoll, người vừa được bổ nhiệm làm giám đốc tin tức tại Twitter-X.

Tiến sĩ RMIT: Việt Nam cần thực thi nghiêm ngặt quy tắc xuất xứ

Theo tiến sĩ Chu Thanh Tuấn - Phó chủ nhiệm nhóm ngành Cử nhân kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, một trong những chiến lược dài hạn Việt Nam là kiểm soát chặt xuất xứ để ngăn chặn việc hàng hóa nước khác "đội lốt" hàng Việt. Ông cho rằng, đây là vấn đề nhạy cảm với giới chức thương mại Mỹ và nếu không kiểm soát tốt, Việt Nam có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung.

CEO ACB: Giữa bão thuế 46% từ Mỹ, ACB giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng hai chữ số

Lãnh đạo Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 16 đến 18% trong năm 2025, bất chấp những thách thức vĩ mô như việc Mỹ áp thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam.