Quỹ đầu tư Saudi Arabia quy mô 430 tỷ USD mua lại đội bóng Newcastle

08/10/2021 09:50 AM | Kinh doanh

Người hâm mộ đội bóng này đã lập tức tổ chức ăn mừng và kỳ vọng đội bóng sẽ trở thành Manchester City thứ hai của bóng đá Anh.

Theo thông tin từ trang chủ câu lạc bộ bóng đá Newcastle, một nhóm nhà đầu tư gồm Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners và RB Sports & Media đã mua lại 100% cổ phần của câu lạc bộ này. Thương vụ có giá trị khoảng 300 triệu USD.

Tất cả các thủ tục đã được hoàn tất trong ngày 7/10 vừa qua.

Được biết, PIF là quỹ đầu tư công Saudi Arabia, thành lập từ năm 1971 với mục đích đầu tư thay cho nhà nước Saudi Arabia. Theo thống kê của Sovereign Wealth Fund Insititute, PIF đang sở hữu khối tài sản trị giá 430 tỷ USD.

Newcastle là câu lạc bộ của Anh, đang thi đấu tại Premier League và đứng thứ 19. Với việc được rót tiền từ Trung Đông, người hâm mộ của câu lạc bộ này đã đến sân vận động để ăn mừng. Họ kỳ vọng nguồn tiền mới sẽ giúp đội bóng có thêm nhiều hợp đồng tài trợ, nhiều ngôi sao và có thể đạt những danh hiệu trong tương lai. Trước đó, châu Âu cũng chứng kiến Paris St. German hay Manchester City lột xác ngoạn mục khi được các đại gia từ Qatar và UAE rót tiền.

Quỹ đầu tư Saudi Arabia quy mô 430 tỷ USD mua lại đội bóng Newcastle - Ảnh 1.

Người hâm mộ Newcastle đến sân vận động ăn mừng

Trước đó, PIF cũng từng có ý định thâu tóm Newcastle từ đầu năm 2020, nhưng phải đến nay thương vụ mới hoàn tất. Ban tổ chức Premier League chỉ đồng ý cho phép giao dịch diễn ra sau khi nhận được cam kết chính phủ Saudi Arabia sẽ không kiểm soát câu lạc bộ Newcastle.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM