Ôm mộng tự do tài chính và nghỉ hưu sớm, người phụ nữ U40 kiên trì thực hiện 3 nguyên tắc vàng ‘ai cũng từng nghe qua’ và cái kết không ngờ

14/10/2023 08:16 AM | Sống

Đây là cách để một người phụ nữ 35 tuổi có giá trị tài sản ròng lên tới 835.000 USD và có thể nghỉ hưu sớm.

*Bài viết dựa trên chia sẻ của Amberly Grant và CNBC.

Amberly Grant (35 tuổi) muốn trở thành triệu phú từ khi còn trẻ. Ảnh hưởng từ gia đình, cô hiểu rõ giá trị của đồng tiền và biết trân quý chúng. Cô cho biết mình không muốn có một cuộc sống phải lo lắng về tiền bạc. Và sau này, Amberly đã làm được.

Hiện tại, cô kiếm được 145.000 USD một năm (hơn 3,5 tỷ đồng/năm) cùng với tiền thưởng hiệu suất làm việc lên tới 20% khi là quản lý dự án cấp cao tại một công ty công nghệ. Thậm chí, cô cũng có thêm 78.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng) hàng năm từ 2 bất động sản cho thuê ở Denver, Mỹ. Theo CNBC, giá trị tài sản ròng của Amberly đã đạt khoảng 835.000 USD.

Để làm được điều này, cô đã tuân theo những nguyên tắc vàng dưới đây trong nhiều năm:

Biết tiết kiệm

Amberly đã làm việc khoảng 20 giờ một tuần tại các nhà hàng và tiệm bánh khi còn học trung học. Đến năm 19 tuổi, cô đã tiết kiệm được khoảng 6.000 USD.

Cô cũng từng kiếm được một công việc phục vụ bàn với mức lương khoảng 20.000 USD một năm. Số tiền đó không nhiều nhưng cũng đủ để cô sinh hoạt hàng ngày. Tiền thuê nhà của cô chỉ khoảng 250 USD một tháng nhờ sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ với sáu người khác.

Đặc biệt, cô luôn cố gắng trích ra một số tiền để dành cho tương lai. Cô tiết kiệm liên tục không phải để nhìn thấy số tiền khổng lồ trong tài khoản ngân hàng mà nhằm mục đích chính là để được tự do theo đuổi cuộc sống ở bất cứ đâu. “Tôi muốn nghỉ ngơi, đi du lịch và sống ở nước ngoài”.

Chăm chỉ làm việc để tăng thu nhập

Amberly tốt nghiệp năm 2017 với tấm bằng chiến lược quản lý kinh doanh và quyết định khởi nghiệp. Cô đã trải qua một số công việc trước khi thực sự tìm được “bến đỗ” phù hợp ở tuổi 29. Thời điểm đó, cô đã kiếm được 52.000 USD một năm, nhưng vẫn có thể tích lũy tiền tiết kiệm do chi phí sinh hoạt thấp.

Đến năm 2019, mức lương của Grant đã tăng lên 65.000 USD. Cô và gia đình bạn trai đã quyết định chung tiền mua một căn nhà và dọn đến ở cùng nhau. Một năm sau, Amberly buộc phải mua lại quyền sở hữu ngôi nhà với giá 80.000 USD bởi mối quan hệ tan vỡ.

May mắn thay, ngay tại thời điểm ấy, Amberly đã nhận được việc làm mới với vị trí quản lý dự án cùng mức lương 115.000 USD một năm. Cô cũng làm tăng thu nhập bằng cách cho thuê tầng dưới cùng của ngôi nhà.

Độc lập tài chính nhờ bất động sản

Amberly đã tự tìm hiểu về phong trào FIRE (độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm) và tâm đắc quan điểm: đầu tư vào bất động sản để có nguồn thu nhập từ tiền cho thuê.

Học hỏi điều này, cô đã mua thêm một căn nhà thứ 2 vào năm 2021, trả trước một phần bằng tiền tiết kiệm và vay thêm ngân hàng. May mắn, cô đã có đủ tiền để trả xong khoản vay tín dụng trong vòng một năm.

Hiện tại, Amberly cho thuê dài hạn các tầng trên cùng của cả hai căn hộ. Thu nhập cho thuê đủ để trang trải các khoản vay cho hai căn nhà này. Amberly cho biết, trừ các chi phí, việc cho thuê bất động sản vẫn mang lại 6.500 USD tiền lãi mỗi tháng cho cô.

Theo CNBC, Amberly cho biết mình có kế hoạch duy trì công việc toàn thời gian trong ít nhất ba đến năm năm nữa - đủ thời gian để cô tăng tổng số tiền tiết kiệm hưu trí từ 240.000 USD lên khoảng 750.000 USD. Cộng thêm 78.000 USD tiền cho thuê nhà, cô có thể sống thoải mái, nghỉ hưu sớm mà không cần làm việc toàn thời gian.

Tham khảo CNBC

Theo Bạch Linh

Cùng chuyên mục
XEM