Nông dân Nhật Bản đã biến rau củ thải loại thành món hàng bán chạy như thế nào?

19/08/2019 07:31 AM | Kinh doanh

Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Hiromi Tsuji từ trang trại Sakai ở Mukawa-cho, Yufutsu-gun, Hokkaido về ý tưởng độc đáo này.

Hơn 22.000 phản hồi tích cực về củ cải với khuôn mặt ngộ nghĩnh

Gần đây, Hiromi Tsuji có đăng một bức ảnh củ cải được vẽ mặt ngộ nghĩnh lên Twitter kèm nội dung: "Tôi chuẩn bị đi giao những củ cải kỳ lạ này".

Chỉ với việc vẽ thêm mắt và miệng lên giấy gói, lá thì biến thành tóc, rễ thì nhìn như tay chân, những củ cải xấu xí dễ bị thải loại làm thức ăn gia súc, đã được hô biến thành những nhân vật vô cùng dễ thương.

Mr. Tsuji viết trên Twitter: "Các rau củ với hình thù kỳ lạ dễ bị loại bỏ, nhưng chúng tôi đang cố biến chúng thành sản phẩm được đón nhận theo cách khác."

Dù sao thì, vị của chúng vẫn ngon vô cùng.

Bài đăng này nhận được phản hồi vô cùng tích cực: "Ý tưởng hay đấy", "Tôi muốn mua chúng",... Sau 2 ngày đã có hơn 22.000 lượt thích từ cộng đồng mạng.

Nông dân Nhật Bản đã biến rau củ thải loại thành món hàng bán chạy như thế nào? - Ảnh 1.

Khi được hỏi về việc nảy sinh ý tưởng bán củ cải nhiều chân, ông Tsuji nói rằng một người bạn của ông đã gợi ý vẽ những khuôn mặt ngộ nghĩnh lên túi bao bì. Những khuôn mặt này đều được vẽ thủ công từng khuôn mặt tròn, đôi mắt và cả miệng.

Nông dân Nhật Bản đã biến rau củ thải loại thành món hàng bán chạy như thế nào? - Ảnh 2.

Những gói củ cải này đã được bán tại một số cửa hàng của Coop Sapporo Tomakomai với giá 50 yen (khoảng 11.000 VND). Dù số lượng chưa phải quá lớn nhưng đó cũng là những phản hồi tích cực.

Mộc Dương

Cùng chuyên mục
XEM