Nơi dòng vốn đầu tư trên thế giới đổ về trong quý III

14/10/2019 14:02 PM | Xã hội

Giới đầu tư rút ròng 60 tỷ USD ra khỏi các quỹ cổ phiếu.Các quỹ trái phiếu và tiền tệ lần lượt nhận 118 tỷ USD và 225 tỷ USD. 6 tháng gần nhất, giới đầu tư rót 322 tỷ USD vào các quỹ thị trường tiền tệ, nhiều nhất kể từ quý II/2008.

Giới đầu tư rút ròng 60 tỷ USD ra khỏi các quỹ cổ phiếu trong quý III trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, đàm phán Brexit rơi vào bế tắc và lo ngại về tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn. Xu hướng này trái ngược hoàn toàn với cùng kỳ năm 2018, khi các quỹ cổ phiếu ghi nhận dòng vốn đổ vào đạt khoảng 20 tỷ USD, theo Morningstar.

Thay vào đó, dòng vốn đổ về các quỹ trái phiếu và lượng tiền mặt trên thị trường cũng lên mức kỷ lục. Trong đó, các quỹ trái phiếu nhận về hơn 118 tỷ USD trong quý trước, gần gấp đôi con số của cùng kỳ năm ngoái.

Nơi dòng vốn đầu tư trên thế giới đổ về trong quý III - Ảnh 1.

Dòng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu thay vì cổ phiếu. Ảnh: Morningstar.

Các quỹ thị trường tiền tệ nhận khoảng 225 tỷ USD trong cùng kỳ, mức lớn nhất trong ít nhất 10 năm qua. Các quỹ ghi nhận dòng vốn đổ vào trong tất cả tháng từ đầu năm nay, trừ tháng 4. Tính chung 6 tháng gần nhất, giới đầu tư rót 322 tỷ USD vào các quỹ này, mức lớn nhất kể từ quý II/2008. Kết quả, tổng tài sản được quản lý tăng lên gần 3.500 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 9/2009, theo số liệu của FactSet và Bank of America Merrill Lynch. 

Quỹ thị trường tiền tệ được hưởng lợi ngay cả khi lợi suất trái phiếu giảm do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất và lo ngại về tăng trưởng kinh tế liên tục xuất hiện. Hiện các quỹ thị trường tiền tệ cho lợi suất đầu tư khoảng 2%, giảm từ mức 2,47% của đầu năm nay, theo Moody's.

Theo ông Mitch Goldberg, giám đốc của ClientFirst Strategy, dòng vốn đổ vào thị trường tiền tệ cho thấy thị trường đang mệt mỏi và giới đầu tư để tiền "ngồi yên" trong bối cảnh thị trường có nhiều bất ổn.

Theo Thanh Long

Cùng chuyên mục
XEM