Nikkei: Không chỉ thất nghiệp, hàng triệu lao động còn chẳng muốn kiếm việc làm vì đại dịch Covid-19

11/01/2021 15:53 PM | Xã hội

Theo hãng tin Nikkei Asian Review, hàng triệu lao động thất nghiệp trên thế giới đã từ bỏ tìm kiếm việc làm mới trong mùa dịch Covid-19 do quá tuyệt vọng. Do đó tỷ lệ thất nghiệp thực tế tại nhiều nước có thể cao hơn nhiều so với số liệu báo cáo.

Khảo sát của Nikkei tại 10 quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Nhật Bản… cho thấy trong khoảng tháng 7-9/2020, thị trường lao động đã mất 6,6 triệu người so với cùng kỳ năm 2019. Lý do chính là nhiều lao động quá tuyệt vọng và chẳng thèm mất công tìm kiếm việc làm nữa, thay vào đó họ kỳ vọng vào sự cứu trợ của chính phủ hay tìm kiếm những nguồn thu khác.

Theo quy định thống kê, chỉ những người muốn làm việc và đang tìm kiếm cơ hội lao động mới được tính vào thị trường lao động. Bởi vậy những người từ bỏ hy vọng kiếm việc làm sẽ không được tính vào tỷ lệ thất nghiệp.

Trong đợt lây lan đầu tiên, dịch Covid-19 đã khiến số người thất nghiệp trên toàn thế giới tăng vọt. Tại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp từ 3% trước dịch tăng mạnh lên 14,8% vào tháng 4/2020. Số người thất nghiệp tại hàng loạt quốc gia Nhật Bản, Anh… đều tăng lên.

Nikkei: Không chỉ thất nghiệp, hàng triệu lao động còn chẳng muốn kiếm việc làm vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hàng triệu lao động từ bỏ kiếm việc làm trên thế giới trong mùa dịch (triệu người)

Nghiên cứu của Nikkei cho thấy trong khoảng tháng 4-9/2020, số người thất nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này là 19,1% cho những lao động dưới 24 tuổi; 16,8% cho những người chưa tốt nghiệp cấp 3 và 15,2% cho những nhân viên làm bán thời gian.

Đối với nền kinh tế Nhật Bản, số người có thu nhập dưới 1 triệu Yên (9.600 USD) đã giảm 1,09 triệu người trong khoảng tháng 7-9/2020 so với cùng kỳ năm trước. Tồi tệ hơn, tình hình ảm đạm của nền kinh tế và dịch bệnh khiến nhiều người thất nghiệp chả còn hy vọng kiếm việc làm mới.

Tại Mỹ, nếu tính cả những người từ bỏ hy vọng kiếm việc làm vào tỷ lệ thất nghiệp, con số này trong tháng 12/2020 có thể tăng 3,1 điểm phần trăm so với số liệu chính thức.

Nikkei: Không chỉ thất nghiệp, hàng triệu lao động còn chẳng muốn kiếm việc làm vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tỷ lệ thất nghiệp thực tế so với số liệu công bố ở Nhật Bản

Nikkei: Không chỉ thất nghiệp, hàng triệu lao động còn chẳng muốn kiếm việc làm vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tỷ lệ thất nghiệp thực tế so với số liệu công bố ở Mỹ

Theo nhiều chuyên gia, làn sóng lây lan thứ 3 của đại dịch Covid-19 đã bắt đầu tại nhiều nước và sự hồi phục của thị trường lao động là khá mỏng manh trong khi số người có nhu cầu nhận trợ cấp từ chính phủ ngày một tăng.

"Chính phủ cần áp dụng một chính sách nhằm thúc đẩy lao động quay trở lại thị trường việc làm trong nhiều ngành đang thiếu nhân lực, ví dụ như chăm sóc sức khỏe", Phó chủ tịch Hiashi Yamada của Viện nghiên cứu JRI-Nhật Bản nhấn mạnh.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM