Những người giàu nhất Thụy Sĩ

29/06/2021 09:33 AM | Kinh doanh

Gianluigi và Rafaela Aponte – vợ chồng tỷ phú đứng sau hãng tàu container lớn thứ hai thế giới MSC là người giàu nhất Thụy Sĩ.

Gianluigi & Rafaela Aponte: 11,2 tỷ USD

Gianluigi Aponte từng là một thuyền trưởng. Ông gia nhập ngành vận tải biển vào năm 1970 cùng với vợ là Rafaela. Công ty MSC của họ đã trở thành hãng tàu container lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau AP Møller Maersk.

Năm 2014, Gianluigi rời vị trí CEO của MSC để trở thành chủ tịch công ty. Con trai của ông, Diego, tiếp quản vị trí này cho đến khi Maersk Soren Toft được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành vào tháng 11 năm 2019.

MSC cũng hoạt động trong các lĩnh vực du lịch trên biển (MSC Cruises), hậu cần nội địa (Medlog) và khai thác cảng (Terminal Investment Limited).

Guillaume Pousaz: 9 tỷ USD

Những người giàu nhất Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Tỷ phú Guillaume Pousaz. Ảnh: Checkout.com


Guillaume Pousaz thành lập Checkout.com vào năm 2012 với mục tiêu giải quyết vấn đề xử lý thanh toán trực tuyến cho các cửa hàng và người mua sắm trên khắp thế giới. Tháng 1/2021, Checkout.com huy động được 450 triệu USD từ các nhà đầu tư tư nhân, định giá công ty ở mức 15 tỷ USD. Ước tính CEO Pousaz sở hữu 2/3 công ty có trụ sở tại London này.

Checkout.com được hưởng lợi lớn từ đại dịch Covid-19. Công ty cho biết khối lượng xử lý thanh toán năm 2020 gấp ba lần so với năm trước đó.

Ernesto Bertarelli: 8,6 tỷ USD

Những người giàu nhất Thụy Sĩ - Ảnh 2.

Tỷ phú Ernesto Bertarelli. Ảnh: Baron Magazine


Sau khi cha qua đời vào năm 1998, Ernesto Bertarelli thừa kế gã khổng lồ công nghệ sinh học Serono - nhà sản xuất loại thuốc chữa bệnh đa xơ cứng Rebif. Cùng với em gái Dona, Bertarelli phát triển Serono thành một công ty có doanh thu 2,4 tỷ USD trước khi bán cho Merck với giá hơn 13 tỷ USD vào năm 2007.

Ernesto và Dona đồng Chủ tịch quỹ Bertarelli, tổ chức tập trung vào nghiên cứu khoa học cuộc sống và bảo tồn biển. Tập đoàn Waypoint của gia đình ông có nhiều khoản đầu tư, từ bất động sản thương mại ở London đến các công ty dược phẩm.

Magdalena Martullo-Blocher: 8 tỷ USD

Những người giàu nhất Thụy Sĩ - Ảnh 3.

Tỷ phú Magdalena Martullo-Blocher. Ảnh: VJ


Magdalena Martullo-Blocher sở hữu tài sản tỷ USD nhờ cổ phần của bà trong EMS-Chemie, gã khổng lồ sản xuất polymer và hóa chất của Thụy Sĩ. Trước khi tham gia hội đồng quản trị EMS-Chemie vào năm 2001, bà từng giữ các vị trí quản lý tại Johnson & Johnson và nhà sản xuất đồ uống Rivella.

Năm 2015, Magdalena tiếp bước cha mình tham gia chính trường: bà được bầu vào quốc hội Thụy Sĩ với tư cách là ủy viên hội đồng quốc gia.

Rahel Blocher: 8 tỷ USD

Những người giàu nhất Thụy Sĩ - Ảnh 4.

Rahel Blocher. Ảnh: Klein


Tương tự chị gái Magdalena Martullo-Blocher, tài sản của Rahel cũng đến từ cổ phần tại EMS-Chemie. Tuy nhiên, không giống Magdalena - người đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành lâu năm của công ty, Rahel không tích cực tham gia vào hoạt động của EMS-Chemie. Thay vào đó, bà đứng đầu công ty đầu tư của cha mình, Robinvest và ngồi trong hội đồng quản trị quỹ Schweizer Musikinsel Rheinau của ông.

Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM