Nhân viên làm việc lâu đời nhất Apple đã tại vị được 48 năm: Được tuyển dụng từ năm 14 tuổi, là thành viên thứ 8 của nhà táo khuyết, từng bị cảnh báo ‘đừng nên chơi với Steve Jobs’

26/06/2024 08:29 AM | Kinh doanh

Dù làm việc lâu đời nhất nhưng vị nhân viên này lại không có tên trong danh sách nhận cổ phiếu trước IPO của Apple năm 1980.

Nhân viên làm việc lâu đời nhất Apple đã tại vị được 48 năm: Được tuyển dụng từ năm 14 tuổi, là thành viên thứ 8 của nhà táo khuyết, từng bị cảnh báo ‘đừng nên chơi với Steve Jobs’- Ảnh 1.

Theo LinkedIn, ông Chris Espinosa được cho là nhân viên lâu đời nhất vẫn còn làm việc ở Apple cho đến thời điểm hiện tại. Vị "công thần" này vào làm cho Apple từ năm 14 tuổi cho đến nay là 48 năm.

Tại thời điểm Apple mới chỉ là một công ty nhỏ có trụ sở là garage để xe của Steve Jobs thì Espinosa đã được tuyển dụng trở thành thành viên thứ 8, chuyên viết phần mềm máy tính cho hãng.

Cậu bé 14 tuổi Espinosa gặp Steve Jobs lần đầu tại cửa hàng máy tính Byte Shop khi nhà sáng lập này đang lắp một chiếc máy Apple I. Sau đó Espinosa làm quen và nhanh chóng trở thành bạn với cả Jobs và Steve Wozniak.

Nhân viên làm việc lâu đời nhất Apple đã tại vị được 48 năm: Được tuyển dụng từ năm 14 tuổi, là thành viên thứ 8 của nhà táo khuyết, từng bị cảnh báo ‘đừng nên chơi với Steve Jobs’- Ảnh 2.

Việc Espinosa còn quá trẻ khiến nhiều giáo viên tại trường trung học Homestead, nơi Steve Jobs và Steve Wozniak từng theo học, cảnh báo "đừng chơi với Jobs và Wozniak" do lo ngại cậu bé sẽ lơ là việc học.

Tuy nhiên bất chấp can ngăn, Espinosa vẫn quyết tâm làm việc cùng với Jobs. Do còn vị thành niên nên mẹ của cậu phải lái xe đưa vị nhân viên thứ 8 của Apple này đi làm hàng ngày.

Nhờ tài năng làm phần mềm và tính cách thú vị mà Espinosa được giao nhiệm vụ trình diễn máy tính Apple cho công chúng ít nhất 2 lần mỗi tuần. Tất nhiên là công việc này chỉ có thể diễn ra sau giờ học.

Do mới là một công ty nhỏ nên Espinosa cùng các thành viên khác của Apple cũng phải trải qua nhiều khó khăn khi ngủ ngay dưới bàn làm việc tại garage nhà Jobs.

Điều thú vị là Espinosa đã đóng góp gần như cả thanh xuân cho Apple khi khoảng thời gian duy nhất bị gián đoạn là khi cậu phải học đại học California và tạm hoãn làm việc.

Dẫu vậy vào năm 1981, đích thân Steve Jobs đã thuyết phục Espinosa bỏ học đại học để về làm cho Apple một lần nữa.

Nhân viên làm việc lâu đời nhất Apple đã tại vị được 48 năm: Được tuyển dụng từ năm 14 tuổi, là thành viên thứ 8 của nhà táo khuyết, từng bị cảnh báo ‘đừng nên chơi với Steve Jobs’- Ảnh 3.
Nhân viên làm việc lâu đời nhất Apple đã tại vị được 48 năm: Được tuyển dụng từ năm 14 tuổi, là thành viên thứ 8 của nhà táo khuyết, từng bị cảnh báo ‘đừng nên chơi với Steve Jobs’- Ảnh 4.

Mặc dù cái tên Espinosa không có trong danh sách được nhận cổ phiếu khi Apple phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 1980 nhưng nhân viên này đã được Wozniak cho vào danh sách 40 người sau đó.

Bản thân Wozniak cho rằng 40 nhân viên này có đóng góp cho công ty nhưng chưa được coi trọng và thật bất công khi không được nhận cổ phiếu thưởng trong đợt IPO.

Bởi vậy nhà đồng sáng lập Apple đã đề xuất 2.000 cổ phiếu thưởng trước IPO với giá 5 USD/cổ, tương đương 18 USD hiện nay tính theo lạm phát, cho mỗi người, hay còn được biết đến với kế hoạch "WozPlan".

Trải qua 48 năm trong Apple, chính Espinosa đã làm ở nhiều vị trí và phòng ban, đóng góp xây dựng lên những sản phẩm từ Mac OS, AppleScript cho đến hệ thống Family Sharing của hệ điều hành iOS.

Bản thân Espinosa cũng thường xuyên diễn thuyết tại "Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple" (WWDC) và thi thoảng là thành viên ban giám khảo của "Stump the Experts".

*Nguồn: Tổng hợp

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM