Snowden được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014

30/01/2014 17:28 PM | Nhân vật

Ủy ban Nobel sẽ nhận đăng ký đề cử các ứng viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2014 đến hết ngày 1.2 và sẽ chốt lại danh sách vào ngày 4.3.

Reuters dẫn lời ông Baard Vegar Solhjell, cựu Bộ trưởng môi trường Na Uy, nói rằng những tiết lộ của Snowden giúp xã hội hiểu rõ hơn về cách mà các quốc gia do thám người dân của họ.

Đồng quan điểm với ông Solhjell là nghị sĩ Na Uy Snorre Valen.

“Hành động của Edward Snowden có thể làm phương hại đến lợi ích an ninh quốc gia của một số nước trong ngắn hạn”, theo thông cáo chung của hai nghị sĩ Na Uy.

“Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn tin rằng các tranh luận và thay đổi về chính sách sau khi Snowden phanh phui các tài liệu mật đã giúp tạo nên một trật tự thế giới hòa bình và ổn định hơn”, hai nghị sĩ khẳng định.

Snowden hiện đang sống tị nạn tạm thời tại Nga sau khi công bố các tài liệu tuyệt mật về chương trình do thám nội địa của chính phủ Mỹ.

Được biết, có đến hàng ngàn người trên thế giới có quyền đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa bình, bao gồm các nghị sĩ của bất kỳ quốc hội nào trên thế giới, theo Reuters.

Hồi năm 2013, đã có 259 ứng viên cho giải Nobel Hòa bình và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã thắng giải nhờ nỗ lực giải trừ vũ khí hóa học tại Syria.

Ủy ban Nobel sẽ nhận đăng ký đề cử các ứng viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2014 đến hết ngày 1.2 và sẽ chốt lại danh sách vào ngày 4.3.

Danh tính người trúng giải dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10.10.

Theo Hoàng Uy

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM