Ông chủ AirAsia lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

17/04/2015 12:08 PM | Nhân vật

Danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của TIME gồm các nhà lãnh đạo, nhà cải cách, những người có thành tựu đặc biệt xuất sắc trên toàn cầu.

Tony Fernandes được biết đến là một doanh nhân người Malaysia đã thành công trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, bóng đá và cho đến dịch vụ du lịch. Với mục tiêu dân chủ hóa du lịch hàng không, Fernandes cùng người đồng hành Kamarudin Bin Meranun đã mua lại Hãng hàng không AirAsia vào năm 2001 cùng khoản nợ 11 triệu USD với giá chỉ 25 cent.

Tài sản èo uột ban đầu của hãng lúc đó chỉ gồm 2 chiếc Boeing 737 cũ kỹ, 250 nhân viên, một đường bay và món nợ khoảng 40 triệu USD. 5 năm sau, AirAsia vươn mình rực rỡ với giá trị thị trường đạt mốc 1 tỷ USD.

Ngày nay, AirAsia là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á, sở hữu đội bay hơn 190 chiếc Airbus A320 và A330, vận chuyển thành công hơn 280 triệu hành khách. Từ con số gần 300 nhân viên năm 2001, tới nay AirAsia có hơn 15.000 nhân viên.

Chưa bao giờ mất tập trung vào việc cho ra dịch vụ bay với giá ưu đãi nhất có thể, Tony Fernandes đã kiến tạo một cuộc cách mạng hàng không thành công chưa từng thấy tại châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, kết nối các cộng đồng, văn hóa và đẩy mạnh kinh tế khu vực bằng các sản phẩm cải tiến và chiến lược marketing đầy sáng tạo.

AirAsia cũng là hãng hàng không đoạt giải thưởng Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới trong 6 năm liền từ 2009 đến 2014, theo bình chọn hàng năm của Khảo sát hàng không toàn cầu.

Fernandes cho biết, “Đây là vinh dự lớn lao của tôi khi được có mặt trong danh sách Top 100 của tạp chí danh tiếng TIME – tôi đã rất bất ngờ khi nhận tin, và rất tự hào.

2015 là một năm đầy thách thức với tôi, nhưng sự nghiệp của tôi luôn đầy thách thức và với mỗi khó khăn, chúng tôi học tập và trở nên tốt hơn. Tôi tin rằng chúng tôi đang bước những bước tiến dài và tôi rất háo hức về tương lai."

Richard Branson ( ông chủ Virgin Group) và Tony Fernandes khá thân thiết với nhau

Richard Branson ( ông chủ Virgin Group) và Tony Fernandes khá thân thiết với nhau

Nhưng Fernandes không dừng lại với thành công của AirAsia. Hàng không chỉ là một phần trong các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Tune Group. Tập đoàn còn hoạt động trong các dịch vụ giải trí, khách sạn, thể thao…

Phát biểu trong sự kiện này, Tony Fernandes cũng hi vọng những gì ông đang làm tại AirAsia và Tune Group sẽ có thể tạo cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ của ASEAN và đẩy họ tới thành công.

14 năm trước, khi Fernandes tâm sự với vợ về việc mua lại AirAsia cùng khoản nợ 11 triệu USD, bà hỏi chồng: “Sao anh không kiếm thứ gì dễ mà làm?”.

“Đời ngắn lắm, được ăn cả, ngã về không”, ông trả lời.

>> AirAsia và cuộc cách mạng giá rẻ của Tony Fernandes

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM