Những điều có thể bạn chưa biết về Steve Ballmer

03/06/2014 20:00 PM | Nhân vật

Cựu Giám đốc điều hành Microsoft - Steve Ballmer sẵn sàng bỏ cả 2 tỷ USD để mua lại đội bóng yêu thích nhưng số tiền đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong tài sản của ông.

Tỷ phú giàu thứ 34 thế giới

Theo tạp chí Forbes, ông Ballmer sở hữu một khối tài sản khổng lồ với giá trị thực lên đến 20 tỷ USD. Điều này đã khiến ông trở thành người đàn ông thứ 34 giàu nhất thế giới.

Ballmer được biết đến trong cộng đồng công nghệ là một người lập dị và giàu năng lượng. Ông dành hàng tỷ đô la của mình cho những sở thích thú vị.

Ballmer có bằng toán học và kinh tế học của Đại học Harvard

Trong thời gian học tập tại trường ông còn làm việc như một người quản lý cho đội bóng của trường. Ông cho biết kinh nghiệm này đã dạy ông nhiều bài học quý báu trong công việc kinh doanh.

"Thực sự, tôi không phải là một vận động viên quá xuất sắc. Nhưng tôi yêu thể thao", ông chia sẻ.

Ballmer là người bạn thân của Bill Gates

Ballmer và Gates cùng học Đại học Harvard. Mặc dù Gates rời trường trước khi hoàn thành khóa học, họ vẫn là bạn thân thiết.

Năm 1980, Ballmer đã bỏ một chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại Đại học Kinh doanh Stanford để tham gia làm việc với Gates tại Microsoft.

“…Chúng tôi luôn luôn làm việc tốt với nhau, chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng quan điểm, chúng tôi luôn làm việc thông qua những bất đồng của chúng tôi", ông Ballmer nói trên tờ Telegraph.

Ông sở hữu một ngôi nhà trị giá 10 triệu USD ở Hunts Point, Washington

Với dân số khoảng 400 người, Hunts Point là một thị trấn nhỏ nhưng giàu có nằm ngay trên hồ Washington. Mất khoảng một phút mười lăm giây lái xe là có thể đến khuôn viên của Microsoft tại Redmond.

Sở hữu bất động sản trên đảo Whidbey

Ballmer và vợ, bà Connie sở hữu 10 lô đất trên đảo, nằm ở rìa phía bắc của Puget Sound, Washington. Lô lớn nhất trong số đó có diện tích lên đến 10 mẫu Anh (hơn 40.000 m2).

Tỷ phú, giám đốc điều hành tập đoàn Microsoft đi một chiếc xe không quá hào nhoáng

Ông lái một chiếc xe Ford như một cách để luôn ghi nhớ về cha mình – người quản lý của Công ty Ford Motor tại Detroit.

Ballmer cũng có một mối quan hệ tốt với Giám đốc điều hành của Ford, Alan Mulally - người đã giúp Ballmer lên kế hoạch tái tổ chức Microsoft trong năm 2012.

Có sở thích chơi golf

Trong thực tế, golf là một môn thể thao yêu thích của những người giàu có trên toàn thế giới.

Trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi rời Microsoft, ông đã trò chuyện với hiệu trưởng của trường Oxford rằng ông có thể chơi trên bất kỳ sân golf nào ông muốn trên hành tinh, và rằng ông là một tay golf rất tệ, nhưng ông thích nó.


Ballmer tự nhận thấy bản thân rất nghiêm túc trong công việc

Bên cạnh chơi golf và xem bóng rổ Steve Ballmer thừa nhận mình không có nhiều sở thích. Ông luôn tìm kiếm các dự án để tham gia, có thể nói Ballmer là người làm việc rất nghiêm túc.


Ballmer nổi tiếng với khuynh hướng thể hiện bản thân một cách ồn ào và nồng nhiệt

Sự nhiệt tình của Ballmer là một huyền thoại. Ông đã giành được biệt danh “cậu bé khỉ" sau khi một đoạn video quay cảnh ông nhảy quanh sân khấu tại một sự kiện của Microsoft lan truyền trên internet.

Một lần, tại một cuộc họp bán hàng ở Nhật Bản, ông đã hét lên "Windows Windows!" lớn đến mức dây thanh quản bị tổn thươngvà cần phải phẫu thuật để phục hồi.


Mua lại câu lạc bộ bóng rổ Los Angeles Clippers với giá 2 tỷ USD

Nếu thoả thuận mua lại câu lạc bộ bóng rổ Los Angeles Clippers với giá 2 tỷ USD của ông thành công thì đây là cuộc chuyển nhượng thương mại thể thao chuyên nghiệp với giá trị lớn thứ hai tại Bắc Mỹ.




thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM