Nhìn lại hành trình trở thành CEO Apple của Tim Cook

31/10/2014 10:05 AM | Nhân vật

Việc công khai giới tính tới rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Tim Cook có thể khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận những đóng góp to lớn mà ông làm cho Apple và cho nền công nghệ toàn cầu.

Ngày hôm qua, CEO đương nhiệm của Apple chính thức thừa nhận là người đồng tính. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Tôi tự hào là người đồng tính và xem đây như một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho tôi. Cook giải thích thêm rằng ông không hề giấu diếm giới tính thật của mình chỉ là không công bố rộng rãi mà thôi. 

Bản thân Cook được nhận xét là một người kín tiếng và rất ít khi chia sẻ về đời tư trên các phương tiện thông tin truyền thông. Nhiều người có cơ hội tiếp xúc đều nói Cook khá cô lập. Ông thường xuyên sử dụng trung tâm thể hình tại khuôn viên của công ty một mình. Vào năm 2014, ông có giải thích rằng đang theo đuổi để đạt đến “cấp độ cơ bản của sự riêng tư”.

Việc công khai giới tính tới rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Tim Cook có thể khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận những đóng góp to lớn mà ông làm cho Apple và cho nền công nghệ toàn cầu.

Dưới đây là những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tim Cook tại Apple:

Trước khi gia nhập Apple

Sau khi tốt nghiệp từ trường đại học Auburn, Cook dành 12 năm làm việc tại IBM trong mảng máy tính cá nhân và trở thành giám đốc khu vực Bắc Mỹ. Sau đó, ông trở thành COO của bộ phận bán lẻ máy tính của Intelligent Electronics và Phó chủ tịch Compaq trong vòng 6 tháng.

Đầu quân cho Apple

Vào năm 1998, Steve Jobs chính thức mời Cook về làm việc cho Apple. Trong bài phát biểu tại buổi lễ phát bằng của trường đại học Auburn, Cook đã nói ông ấy quyết định gia nhập Apple ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ với Steve Jobs.

“Ai cũng khuyên tôi nên ở lại Compaq bởi những lợi ích tuyệt vời mà công ty này mang lại. Tuy nhiên, vào ngày định mệnh năm 1998 khi nghe theo trực giác của mình mách bảo, chỉ chưa đầy 5 phút sau cuộc nói chuyện đầu tiên với Steve, tôi đã muốn bỏ qua tất cả những lời cảnh báo và gia nhập Apple. Trực giác của tôi biết rằng gia nhập Apple là cơ hội tuyệt vời để làm việc cho một trong những thiên tài sáng tạo và trở thành thành viên của ban lãnh đạo để làm sống lại một công ty Mỹ tuyệt vời”.

Chức vụ đầu tiên ông nắm giữ là Phó chủ tịch cấp cao các hoạt động trên toàn cầu. Với vai trò này, Cook đã từng nói: “Công việc quản lý giống như kinh doanh sữa. Một khi sản phẩm này bị quá hạn, bạn sẽ gặp vấn đề”. 

Thời điểm đó ông cũng đưa ra một số quyết định quan trọng bao gồm việc đóng cửa các nhà máy và kho hàng để thay bằng hợp đồng sản xuất gia công. Điều này khiến quy trình kiểm kê hàng hoá của công ty chuyển từ hàng tháng xuống hàng ngày. 

Dự đoán được tầm quan trọng của việc này, ông cùng đội ngũ nhân viên đã đầu tư vào những khoản dài hạn như bộ nhớ flash từ năm 2005. Đây là nguồn cung ổn định, cơ sở tạo ra các sản phẩm chiến lược sau này gồm iPod nano, iPhone và iPad. Chiến lược của Cook cũng giúp Apple kiểm sát được chi phí, kết hợp hiệu quả giữa thiết kế và tiếp thị, tạo ra lợi nhuận lớn cho công ty.

Năm 2007, Cook được đề bạt lên vị trí COO và trở thành CEO tạm thời vào năm 2009 bởi Steve Jobs vắng mặt vì lý do sức khoẻ. Đến tháng 1/2011, ban giám đốc của Apple đã thông qua đề nghị vắng mặt lần 3 của Steve Jobs. Trong thời gian này, Cook chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động điều hành của Apple trong khi đó Jobs là người đưa ra những quyết định chủ chốt.

Vào ngày 24/8/2011, khi Jobs từ chức CEO trở thành chủ tịch của Apple thì Cook cũng chính thức đảm nhiệm vị trí CEO. 6 tháng sau đó, ngày 5/10/2011, Jobs mất bởi căn bệnh ung thư. 

Thành tựu đạt được cùng Apple

Vào tháng 4/2012, tạp chí Time đã đưa Cook vào danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất hành tinh”. Cũng trong năm này, hàng loạt sản phẩm đình đám của Apple được ra mắt như hệ điều hành iOS 6, MacBook Pro với màn hình rentina…

Tuy vậy, “Apple của Tim Cook” chỉ chính thức được chào đời vào ngày 19/9 vừa qua khi hãng này công bố iPhone 6 và 6 Plus. Đây là dấu ấn mạnh mẽ nhất chứng tỏ thành quả của triều đại Apple dưới thời Tim Cook.

>> Tim Cook: 'Tôi tự hào vì mình là gay'

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM