Bầu Đức đổi máy bay mơ vàng SEA Games

24/02/2015 10:29 AM | Nhân vật

Một ngày sau khi bầu Đức ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần Công ty HA Gia Lai Myanmar Center cho tỉ phú Peter Lim trị giá 275 triệu USD, ông đã lại ngồi máy bay riêng lên Gia Lai xem bóng đá.

Chiếc phản lực Legaxy 600 nhẹ nhàng cất cánh trong khi ông bầu HA Gia Lai vẫn điện thoại dặn dò cấp dưới chuẩn bị cho ông gặp các cầu thủ trẻ chuẩn bị lên tuyển U-23.

Bầu Đức chia sẻ ông không muốn cho ai biết mình mới đổi máy bay 13 chỗ ngồi cao cấp hơn, cỡ tỉ phú Bill Gates thường sử dụng với đầy đủ nội thất tiện nghi vì ngại ngùng dư luận đồn thổi xôn xao. Cũng như việc ông không bàn cãi gì chuyện chín cầu thủ trẻ 19-20 tuổi của “lò” HA Gia Lai - Arsenal JMG vừa được ông Miura triệu tập lên tuyển.

Ông bầu phố núi ngồi mơ màng nhẩm tính chín cầu thủ trong đội U-23 chuẩn bị tham dự SEA Games 28 vào cuối tháng 5 này là những vị trí chính thức đang chơi V-League. Trừ cặp trung vệ chưa lúc nào ông an tâm, còn lại đều đã thể hiện mình với sự tiến bộ qua từng trận đấu khó, dù thua nhiều hơn thắng.

Bầu Đức tâm sự việc HLV Miura gọi chín cầu thủ của HA Gia Lai lên tuyển mãi đến vài ngày sau ông mới biết. Ông muốn chứng tỏ với tư cách phó chủ tịch VFF, ông hoàn toàn không nói một tiếng nào hay dùng mối quan hệ can thiệp vào việc triệu tập cầu thủ ông lên áp đảo. Bầu Đức phân tích: “Tôi rất tự hào với đám cầu thủ trẻ của mình ngày càng chững chạc hơn và lên tuyển quốc gia bằng chính năng lực của mình chứ không phải đi cửa sau. Trước sau như một, tôi vẫn giữ quan điểm đưa các cầu thủ trẻ thử lửa V-League là đúng đắn. Không hiểu sao từ khi lăn lộn vào thương trường hay bắt tay làm bóng đá, tôi thích làm những chuyện không ai làm. Ông Giám đốc Học viện Arsenal toàn cầu Guillou nói với tôi, các đội bóng lớn thế giới chỉ dám dùng khoảng 6% cầu thủ trẻ đá giải quốc gia, riêng HA Gia Lai là gần 100% nên đây là bước tạo đà rất tốt cho họ phát triển chứ không phải vì thành tích”.

Về những dự án chiến lược cho tương lai ở HA Gia Lai, bầu Đức tiết lộ: “Tôi luôn dặn dò các con mỗi lần ra sân chơi bóng là phải cống hiến, đá sao cho đẹp, không nhất thiết phải đặt nặng chuyện thắng thua. Chỉ cần vài ba năm nữa, khi các lứa cầu thủ trẻ khóa sau dần khôn lớn, tôi tin HA Gia Lai sẽ lại đăng quang V-League dễ như trở bàn tay.

Dĩ nhiên tôi vẫn lắng nghe theo cách của mình nhưng tôi biết bỏ ngoài tai những dè bỉu, chê bai vì ganh tị. Tôi khẳng định với độ tuổi ấy, không có nhiều cầu thủ trẻ đủ sức cạnh tranh lành mạnh vị trí chính thức của cầu thủ HA Gia Lai trên tuyển. Cứ chờ xem, biết đâu ngay tại SEA Games này, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ vô địch Đông Nam Á như giấc mơ tôi ấp ủ bao lâu nay”.

Bầu Đức thích thú nhớ lại trận chung kết giải U-21 báo Thanh Niên, các cầu thủ U-19 Việt Nam đã thắng tâm phục khẩu phục U-21 Thái Lan 3-0 cũng là thành phần sẽ gặp ở SEA Games 28. Hay như các trận thắng Indonesia, Malaysia, Singapore,… tại các giải Đông Nam Á, châu Á đã hun đúc niềm tin mới cho một cuộc chinh phục huy chương vàng ngay trong năm nay mà không cần chờ hai năm nữa.

>> Vì sao công ty bầu Đức bán 50% vốn tại dự án Myanmar?

Theo Công Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM