Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 53/2026/TT-NHNN về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành Ngân hàng.
Một thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa được nâng từ mức 85% trước đây lên 95%.
Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, đồng thời đưa ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn thanh khoản mới đối với hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 50/2026/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 4/2026, tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên căn cước. Các ngân hàng đã dừng dịch vụ đặt biệt danh (nickname) cho tài khoản, và những giao dịch chuyển, nhận tiền vẫn dùng biệt danh cũ có thể bị từ chối.
Lãi suất huy động liên tục neo cao, trong khi hàng loạt chương trình cộng thêm lãi suất đưa mức thực nhận lên trên 9%/năm khiến không ít người có tiền gửi rơi vào cảnh "sốt ruột" chờ sổ cũ đáo hạn. Khoảng cách ngày càng lớn giữa lãi suất của khoản tiền gửi cũ và mức chào mới trên thị trường đang tạo ra một tâm lý khá đặc biệt ở người gửi tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết hiện đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
“Các ngân hàng đang cần vốn, đang huy động vốn với lãi suất cao, chính vì thế làm sao họ có thể cho vay với lãi suất hạ được?. Tôi không nhìn thấy dư địa cho các ngân hàng giảm lãi suất cho vay”, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng nhận định.
Lãi suất VND liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh trong ngày 24/9, với lãi suất qua đêm xuống còn 1%/năm, trong bối cảnh NHNN hút ròng hơn 4.500 tỷ đồng qua kênh OMO.
Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước đề xuất phân loại ngân hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền, làm cơ sở xác định tần suất và phạm vi giám sát.
Sau khi tăng vọt lên 7%/năm trong phiên 21/9, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm liên tục hạ nhiệt.
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt lên 7%/năm, cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với phiên cuối tuần trước. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước liên tục sử dụng các công cụ điều tiết, trong đó có bơm vốn qua kênh cầm cố và hoán đổi ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, NHNN đồng thời bơm ròng gần 48.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở và mở lại kênh hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD.
Theo kết luận thanh tra, Công ty Mi Hồng Bà Chiểu có 4 tồn tại, vi phạm liên quan tới hoạt động phòng chống rửa tiền. Doanh nghiệp này đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
So với tháng 7, lãi suất cho vay bình quân đã tăng 0,2 điểm %. Và so với cách đây 1 năm, lãi suất cho vay bình quân đã tăng khoảng 3%/năm.
Theo cơ quan thanh tra, Mi Hồng Bà Chiểu còn có một số tồn tại, hạn chế trong việc xác định GTGT trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.
Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, cho rằng Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhu cầu vốn rất lớn.
Tiền gửi của dân cư vào các tổ chức tín dụng tháng 7 đã lập kỷ lục mới khi vượt 11,2 triệu tỷ đồng.
Hạ tầng thanh toán liên ngân hàng Việt Nam đang có những chuyển biến quan trọng.