Người dân 2 miền tấp nập trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ

03/05/2016 20:00 PM | Xã hội

Sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày, người dân Hà Nội và Sài Gòn đã quay trở lại thành phố để chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo.

Tại Hà Nội

Ngày 3/5, sau kì nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày, người dân khắp nơi đã trở về Thủ đô để chuẩn bị cho 1 tuần làm việc mới. Do phải di chuyển một quãng đường xa, trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bên cạnh hành lý, nhiều người không quên mang đủ thứ quà quê hoặc quà du lịch khi trở lại Hà Nội làm việc.

Theo ghi nhận, dù trời nắng nhưng hàng vạn người dân đã rồng rắn đổ về Thủ đô Hà Nội khiến các cửa ngõ, bến xe đông nghịt người.

Tại bến xe Mỹ Đình, nhiều người đã trở về từ chiều ngày 3/5

Các bạn sinh viên tay xách, nách mang theo đồ ăn, thức uống từ quê lên

Rau, củ, quả được mang từ quê lên ăn dần
Rau, củ, quả được mang từ quê lên ăn dần

Hoàng Nam (sinh viên năm 3) chia sẻ: "Trời nắng mà quãng đường thì xa, vừa xuống khỏi xe là mình đổ mồ hôi nhễ nhại. Thêm vào đó đồ đạc lại lỉnh kỉnh, lếch thếch. Mình là thanh niên còn mệt mỏi huống chi nhìn người già và trẻ nhỏ thấy tội".

Cùng chung tâm trạng, bác Hoa (trú tại Hà Đông) cho biết: "Tôi vừa đi du lịch Sầm Sơn về. Đồ đạc nhiều quá vì mua quà cho con cháu ở nhà. Trời nắng nóng chỉ muốn về nhà ngay thôi".

Một ông bố vừa bế em bé vừa xách bì tải nặng trên tay

Tại một số tuyến đường xảy ra ách tắc nghiêm trọng, hàng loạt ô tô, xe máy đứng chôn chân nhiều giờ đồng hồ

Trái lại, chiều nay, tại khu vực trước cổng bến xe Giáp Bát và các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô khá thông thoáng. Các phương tiện có thể di chuyển một cách dễ dàng, khác với hình ảnh những đợt nghỉ lễ trước đây.

Tại đoạn ngã tư trước cổng bến xe Giáp Bát lực lượng công an, thanh tra giao thông, CSGT... chốt trực nghiêm ngặt đảm bảo an toàn giao thông.

Để tránh ùn tắc, tại nút giao này lực lượng chức năng lập hàng rào sắt để tránh các phương tiện ồ ạt sang đường. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình leo lên hàng rào sắt qua đường bất chấp nguy hiểm.

Khu vực bến xe buýt khá đông đúc

Nhìn chung, tình hình giao thông tại đây khá thông thoáng, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tiết giao thông

Bất chấp biển báo, một số người vẫn leo qua hàng rào để sang đường

Dù khá nguy hiểm nhưng tình trạng này vẫn xảy ra phổ biến

Tại Sài Gòn

Sau kỳ nghỉ lễ dài, người dân Sài Gòn cũng trở về thành phố để bắt đầu chuỗi ngày làm việc. Các tuyến đường khá thông thoáng, xe cộ dễ dàng di chuyển. Theo ghi nhận, tại các đường cầu vượt Lăng Cha Cả, đường Cộng Hòa hay đường Nguyễn Văn Trỗi không xảy ra tình trạng ách tắc.

Trên cầu vượt Lăng Cha Cả, người dân bắt đầu di chuyển về thành phố.

Ô tô và xe máy nối đuôi nhau tại vòng xoay Lăng Cha Cả

Mật độ xe cộ lưu thông trên đường Cộng Hòa khá thông thoáng

Lượng xe từ quốc lộ 1 về bến xe miền Tây khá đông đúc...

...nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc

Đường phố khá thông thoáng trên tuyến đường Trường Sơn - đường dẫn vào sân bay.

Một số đoạn có lưu lượng giao thông đông đúc được CSGT điều tiết để tránh ùn tắc

Giao thông tại cửa ngõ phía Tây khá thông thoáng

Theo Định Nguyễn - Toàn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM