Người biểu tình dọa quay trở lại Điện Capitol cùng vũ khí: Ngày 17/1 và ngày 20/1 lọt vào "tầm ngắm"

11/01/2021 14:10 PM | Xã hội

Ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ có biểu tình kèm vũ trang hoặc bạo động ở những địa điểm lớn ở thủ đô Washington D.C của Mỹ.

Người biểu tình quay trở lại

Ngày 8/1 vừa qua, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tuyên bố rằng lễ nhậm chức của ông sẽ diễn ra trong an toàn bất chấp cuộc biểu tình hóa bạo loạn do hàng nghìn người ủng hộ ông Trump gây ra. Ngày 6/1 đã trở thành một "vết đen" trong lịch sử của điện Capitol khi người biểu tình xông vào đập phá, cản trở quá trình kiểm phiếu đại cử tri và khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát và 1 cựu quân nhân.

Tuy nhiên, Twitter mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng các nội dung thảo luận trên mạng của người ủng hộ ông Trump cho thấy nhóm này dự kiến sẽ gây ra nhiều hỗn loạn và bạo lực ở Washington cả trước và trong buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống vào ngày 20/1 tới.

Twitter là nền tảng được ông Trump sử dụng nhiều nhất để truyền đi thông điệp của mình. Tuy nhiên gần đây Twitter đã khóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump do lo ngại tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục kích động các cuộc tấn công mới nhằm vào điện Capitol trong thời gian tổ chức lễ nhậm chức.

 Người biểu tình dọa quay trở lại Điện Capitol cùng vũ khí: Ngày 17/1 và ngày 20/1 lọt vào tầm ngắm - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS / Leah Millis

Trong thông điệp cảnh báo của mình, Twitter đã nhắc tới tổng thống Trump và "những kế hoạch nguy hiểm đã được người ủng hộ ông Trump bàn tán trên mạng xã hội này, bao gồm một đợt tấn công lần thứ 2 nhằm vào điện Capitol vào ngày 17/1/2021".

Đoạn tweet cuối cùng của ông Trump được gửi đi lần cuối vào sáng ngày 8/1, với nội dung rằng ông sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Biden. Quyết định này - theo một số chuyên gia nhận định - có thể sẽ khiến "những kẻ quá khích trở nên hung hăng hơn bao giờ hết, bởi vì buổi lễ nhậm chức sẽ trở thành một mục tiêu 'an toàn' do ông Trump không tới dự".

Nhiều giờ trước khi Twitter đăng cảnh báo, ông Joe Biden tuyên bố rằng ông tin vào lực lượng mật vụ của Mỹ và khẳng định nhóm này sẽ kiểm soát được mọi nguy cơ bạo lực.

"Một lực lượng hoàn toàn khác sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ lễ nhậm chức: nhóm mật vụ. Tôi có niềm tin rất lớn vào đội ngũ này," tổng thống đắc cử nói với các phóng viên tại bang Delaware.

Nguy cơ biểu tình có vũ trang

Washington DC sẽ tiếp tục ở trong tình trạng khẩn cấp cho tới ngày cuối cùng của nhiệm kỳ ông Trump. Ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ có biểu tình kèm vũ trang hoặc bạo động ở những địa điểm lớn của thành phố.

Theo Business Insider ghi nhận được, trên mạng xã hội Parler, có một số thông tin cho thấy "có những đoàn biểu tình đang bí mật mang vũ khí hướng về điện Capitol" vào ngày 17/1.

Hãng NBC News cũng tìm thấy những chứng cứ cho thấy người ủng hộ ông Trump cam kết sẽ "quay trở lại" vào ngày nhậm chức của ông Biden. Ngoài ra, NBC News còn phát hiện một số tấm poster kêu gọi biểu tình hàng loạt vào ngày 17/1 tới do nhóm cực hữu "Bugaloo bois" cầm đầu.

Phát ngôn viên của lễ nhậm chức ông Biden cho biết không có dấu hiệu hay cảnh báo nào về các cuộc tấn công vào điện Capitol ngày 17/1.

Lễ nhậm chức của ông Biden đã phải hạn chế nhiều do COVID-19. Trong nhiều tuần qua, tổng thống đắc cử đã kêu gọi người ủng hộ không tới tham gia lễ nhậm chức. Hồi năm 2009, ước tính có tới 1,8 triệu người đã tới dự lễ tuyên thệ của ông Obama.

Ông Biden cho biết đội ngũ của ông sẽ tổ chức sự kiện trực tuyến. Thậm chí số lượng nhân viên cũng sẽ ít hơn thường lệ, chỉ có các cán bộ cấp cao và những trợ lí kỳ cựu mới tới dự sự kiện. Những người khác được yêu cầu xem online hoặc xem trên tivi.

Khoảng 6.200 thành viên của Vệ binh Quốc gia từ 6 bang sẽ tuần hành ở thủ đô và sẽ hỗ trợ Cảnh sát điện Capitol cùng lực lượng an ninh khác trong 30 ngày nếu cần thiết.

Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM