Người bạn thân 20 năm hết lòng "phò tá" bầu Đức dẫn dắt HAGL: Đến với nhau bằng vụ chuyển nhượng rúng động Châu Á, vẫn luôn trăn trở để Boss Đức tìm lại nụ cười hạnh phúc

13/03/2022 19:40 PM | Sống

Cho đến giờ, ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức vẫn khẳng định, Kiatisak là người của ông, và ông muốn “bắt” Kiatitsak lúc nào cũng được.

Đoàn Nguyên Đức hay còn được mọi người gọi với cái tên quen thuộc Bầu Đức là doanh nhân, chủ tịch HAGL. Năm 2011, ông được Wall Street Journal vinh danh là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

Xuất phát với vai trò của một nhà kinh doanh, Bầu Đức đã bỏ ra không ít tài sản và tâm huyết để theo đuổi niềm đam mê bóng đá của mình. Từ thời điểm năm 2001 đến nay, ông vẫn luôn là một trong những nhân vật được dư luận chú ý.

Trong hành trình đi tìm chỗ đứng cho bóng đá Việt Nam, Bầu Đức đã có nhiều quyết định táo bạo. Năm 2002, ông đã “mua” chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak và trả lương đến 15.000 USD một tháng. Không ngờ vụ chuyển nhượng này đã mang đến cho ông một người bạn, người đồng hành gắn bó hơn 2 thế kỷ.

Đội bóng vô danh “dám” chiêu mộ tài năng đình đám Châu Á

Trong một bài phỏng vấn, ông chủ HAGL tiết lộ đã từng bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc để chiêu mộ bằng được Kiatisak về phố Núi năm 2002.

Bầu Đức cho biết: "Khoảng năm 2000 nói đến Kiatisak, cả Đông Nam Á ai chẳng biết. Anh ta là chân sút mà đội bóng nào trong khu vực cũng muốn có. Nhưng lúc ấy, đến cả những CLB tên tuổi cũng chẳng dám mơ chứ đừng nói gì đến các đội bóng đang thi đấu ở V-League, và càng không thể nói đến HAGL, một cái tên vô danh ở tận núi rừng Tây Nguyên đang chơi ở hạng Nhất không mấy ai biết đến.

Người bạn thân 20 năm hết lòng phò tá bầu Đức dẫn dắt HAGL: Đến với nhau bằng vụ chuyển nhượng rúng động Châu Á, vẫn luôn trăn trở để Boss Đức tìm lại nụ cười hạnh phúc - Ảnh 1.

Nhưng lúc đó tôi nghĩ khác. Tại sao mình có tiền, có khả năng thuyết phục lại không thử một phen. Được hay không được, thử mới biết", bầu Đức bắt đầu câu chuyện đi ‘bắt’ Kiatisak”. Tuy nhiên truyền thông và dư luận cho rằng ông đang quá tự tin và không biết lượng sức.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, bầu Đức và các cộng sự quyết tìm cách liên lạc với Kiatisak. Họ đã gọi điện, fax, email… anh vẫn không nhấc máy, không hồi âm. Đối mặt với thái độ lạnh lùng đó, ông Đức vẫn không từ bỏ.

Cuối cùng chàng cầu thủ Kiatsak cũng lung lay trước Bầu Đức. Nhưng khi Kiatsak vừa lên tiếng thì dư luận, báo chí Thái Lan đồng loạt phản đối. Lý do họ đưa ra là một cầu thủ đang là “tượng đài sống của bóng đá xứ Chùa Vàng” như Kiatisak sao có thể sang thi đấu cho một đội bóng hạng Nhất ở Việt Nam? Đó là điều không thể chấp nhận!

Vượt qua dư luận Thái, Kiatisak chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với HAGL. Đối thủ của Bầu Đức khi đó còn có Malaysia, Singapore, Indonesia. Ông quyết định trả lương cao hơn các đối thủ 20%, bên cạnh việc trang bị cho Kiatisak đầy đủ biệt thự, xe Mercedes, các phương tiện khác.

Trước những đãi ngộ ấy, Kiatisak hỏi lại bầu Đức xem ông lấy tiền đâu ra để trả. Ngay lúc đó, ông mở điện thoại, gọi về nước. Sau cuộc điện, lập tức trong tài khoản của Kiatisak có 2 năm lương. Sự quyết đoán ấy của bầu Đức khiến Sắc chỉ còn biết gật đầu!

Tình bạn kéo dài 2 thế kỷ giữa 2 người đàn ông hết lòng cho bóng đá

Trong năm 2002, Bầu Đức cùng lãnh đạo cấp cao của HAGL đã sang tận Bangkok để dự đám cưới của Kiatisak và bà xã Asarapa. Tấm hình chụp chung khi đó được vợ của Kiatisak lưu giữ trân trọng và được đem ra khoe với mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Đây là minh chứng cho việc HAGL và bầu Đức có vị trí rất quan trọng với Kiatisak. Vì thế, ông đã gật đầu ngay lập tức khi bầu Đức mời trở lại dẫn dắt đội bóng cũ – nơi ông xem như gia đình thứ 2 của mình.

Người bạn thân 20 năm hết lòng phò tá bầu Đức dẫn dắt HAGL: Đến với nhau bằng vụ chuyển nhượng rúng động Châu Á, vẫn luôn trăn trở để Boss Đức tìm lại nụ cười hạnh phúc - Ảnh 2.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới, bà xã HLV Kiatisak là Asarapa Senamuang đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và quý mến đối với ông Đoàn Nguyên Đức. Cô viết: “Ngày này 20 năm trước, sếp (Bầu Đức) đến dự lễ thành hôn của chúng tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp ông ấy ở Thái Lan và mở ra cuộc hành trình khó tin sau đó”.

Bạn đời của HLV đến từ “xứ sở chùa vàng” còn liệt kê 5 điều mà mình học được từ “sếp của chồng”. Cụ thế đó là: chăm chỉ làm việc, tôn trọng người làm việc cho bạn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để làm việc, muốn chung thủy hãy mang đến sự chân thành và điều quan trọng nhất đừng bao giờ đòi hỏi điều gì mà hãy thể hiện sự cố gắng của bạn, khi đó sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bà xã Kiatisak không quên gửi lời cảm ơn đến bầu Đức vì đã tin tưởng chồng mình, trao cơ hội để anh tỏa sáng trên quê hương thứ hai.

Vẫn đang viết tiếp câu chuyện tình bạn và chinh phục đỉnh vinh quang…

Lần trở lại của HLV Kiatisak vào năm 2022 mang sứ mệnh chinh phục, để tìm lại vị thế xứng đáng với tiềm năng của HAGL. Quan trọng hơn, ông muốn "boss Đức" tìm lại nụ cười hạnh phúc, muốn được tận mắt chứng kiến đội nhà vô địch V.League với những tài năng do chính mình chăm bẵm, đào tạo.

Kiatisak nhấn mạnh, sau những gì đã làm cho bóng đá, bầu Đức xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Trong hơn 20 năm theo đuổi niềm đam mê với bóng đá, ông bầu phố Núi đã bỏ ra hơn 2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đã 18 năm trôi qua, HAGL chưa thể trở lại vô địch V.League, kể từ lần cuối đăng quang năm 2004.

Người bạn thân 20 năm hết lòng phò tá bầu Đức dẫn dắt HAGL: Đến với nhau bằng vụ chuyển nhượng rúng động Châu Á, vẫn luôn trăn trở để Boss Đức tìm lại nụ cười hạnh phúc - Ảnh 3.

Nhìn lại năm vừa qua, Kiatisak nhấn mạnh ông khá hài lòng khi giúp HAGL đứng đầu V.League trước khi giải đấu bị hủy. Ông cho biết bản thân không có gì phải hối tiếc.

Ông Kiatisak cũng đặt mục tiêu mùa giải 2022 là chinh phục vinh quang, tặng cho bầu Đức một món quà đặc biệt. Đó cũng là điều ông muốn dành tặng cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… vốn đang ở độ chín của sự nghiệp.

Ngoài giải đấu V.League, HLV Kiatisak cũng ôm ấp tham vọng lớn khi trở lại AFC Champions League sau 17 năm. Đây là một cuộc thi đấu không hề dễ dàng vì chúng ta phải đối mặt với những “ông lớn” như Nhật Bản và Hàn Quốc. Không vì thấy khó mà lui, bạn thân của Bầu Đức quyết tâm dẫn dắt các cầu thủ thi đấu hết mình để mang vinh dự về cho bóng đá Việt Nam.

Ông hy vọng sẽ cùng đội bóng phố Núi thi đấu thành công ở các đấu trường trong năm 2022.

Đối với người bạn đã gắn bó 2 thế kỷ, HLV Kiatisak bày tỏ: "Tôi mong bầu Đức luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. Một điều nữa tôi muốn là bầu Đức luôn luôn cười". Với Kiatisak, bầu Đức là người có vị trí rất đặc biệt. Giữa hai người không hẳn là quan hệ giữa ông chủ - người làm thuê mà đã gắn bó thân thiết, với 20 năm nghĩa tình.

Tôi là người sống thiên về nội tâm, luôn tôn trọng tình nghĩa. Do vậy khi bầu Đức mời trở lại Pleiku, tôi gật đầu ngay mà không đắn đo. Gia đình cũng ủng hộ khi biết tôi đến với Pleiku lần nữa. Cái nghĩa, cái tình mà bầu Đức, cũng như tình cảm người hâm mộ Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho tôi quá lớn. Tôi cần phải đền đáp xứng đáng niềm tin ấy".

Tổng hợp

Theo Thùy Anh

Cùng chuyên mục
XEM