Đàn bò của bầu Đức
Đàn bò từng được xem là phao cứu sinh cho HAGL của bầu Đức.
Đàn bò từng được xem là phao cứu sinh cho HAGL của bầu Đức.
Từ tháng 3 đến tháng 7/2026, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã 5 lần mua thêm cổ phiếu HAG, với tổng khối lượng 21 triệu đơn vị. Sau hơn 3 tháng kể từ lần mua cuối cùng, thị giá HAG hiện thấp hơn mức giá vốn ước tính của các giao dịch này.
Cùng heo ăn chuối, gà ăn chuối từng được gắn với chiến lược nông nghiệp tuần hoàn mà bầu Đức theo đuổi.
Sau hơn 10 năm oằn lưng với khoản nợ 36.000 tỷ đồng, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai - đã đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn đen tối nhất. "Nợ 36.000 tỷ đồng đáng sợ thật, nhưng không đáng sợ bằng mất một chữ tín. Chữ tín là tài sản cuối cùng của một con người nói chung và của một doanh nhân như tôi nói riêng" - ông Đức bộc bạch.
Sau một thập kỷ tái cấu trúc và giảm gánh nặng nợ vay, Bầu Đức đang mở chu kỳ đầu tư mới cho Hoàng Anh Gia Lai. Chuối và sầu riêng tạo nguồn thu, còn cà phê trở thành kỳ vọng dài hạn. Kế hoạch vay thêm 2.000 tỷ đồng đặt ra câu hỏi: HAGL sẽ tận dụng đòn bẩy thế nào để tăng trưởng mà không lặp lại áp lực của thời mở rộng?
Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... từng cùng bầu Đức đi trồng sầu riêng.
Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức đã bay sang Trung Quốc để ký biên bản ghi nhớ với một công ty tại Thượng Hải.
Vựa sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai bước vào cao điểm thu hoạch, sản lượng gấp đôi cả năm 2025.
Theo kế hoạch, đến năm 2028, tổng diện tích trồng cà phê của HGI là hơn 6.300 ha, tức chiếm khoảng ⅓ tổng diện tích 20.000 ha cà phê cả Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - công ty mẹ của HGI - dự kiến trồng.
Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tại Lào đang trả mức lương từ 4,5-9 triệu kip/tháng (khoảng từ 5,2 triệu đến 10,4 triệu đồng Việt Nam) cho lao động địa phương.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
Ngày 28/10, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ban hành nghị quyết thông qua chủ trương triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con.
Dựa trên công văn chấp thuận của UBCKNN và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ngày 26/9/2025, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã công bố hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích hoán đổi nợ.
Sau nhiều năm gồng mình tái cấu trúc, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã có bước ngoặt khi xóa được hơn 2.500 tỷ đồng nợ sau khi hoán đổi thành cổ phần cho 6 cổ đông.
Phần lớn thời gian, chiến lược đầu tư mỗi ngày 1 cổ phiếu vào Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng thua lỗ, đỉnh điểm lên tới 87%. Theo tính toán, khoản đầu tư đến ngày 24/9/2025 vẫn còn lỗ 9%.
Đoàn Hoàng Nam, người con thứ 2 của Bầu Đức vừa đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG, dự kiến số tiền cần bỏ ra là hơn 400 tỷ đồng.
Ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai cho biết lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh có thể đạt 1.500 tỷ đồng và dự kiến có thêm 1.000 tỷ đồng lợi nhuận bất thường, nâng lợi nhuận cả năm 2025 lên 2.500 tỷ đồng.
Bà Đoàn Hoàng Anh - con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) - không mua được cổ phiếu HAG nào, lý do vì không thu xếp được tài chính cá nhân.
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho biết công ty vừa chốt đơn 12 USD/thùng chuối xuất khẩu, cao hơn tuần trước 10%, cho thấy chính sách thuế của Mỹ không ảnh hưởng đến giá xuất khẩu hàng hóa của công ty.
Tính đến ngày 31-12-2024, HAGL Agrico đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận và không còn phát sinh công nợ với Hoàng Anh Gia Lai.