Nhân viên Apple, Google, IBM,... được đào tạo từ những 'lò' đại học nào?

27/05/2014 14:10 PM | Nghề nghiệp

Google có số lượng nhân viên lớn hơn Apple và phần lớn cũng đến từ Stanford, UC Berkeley, ngoài ra cũng có những cựu sinh viên từ các trường Carnegie Mellon, UCLA and MIT.

Mới đây tờ Wired công bố một bức tranh thú vị thống kê về các trường đại học, cao đẳng đào tạo cung cấp nhiều nhất sinh viên tốt nghiệp cho 7 công ty công nghệ khổng lồ của thế giới dựa trên dữ liệu thu thập từ tài khoản LinkedIn.

Hãng công nghệ Apple khá ưa thích sinh viên đến từ các trường Stanford, UC Berkeley và San Jose State.

Google có số lượng nhân viên lớn hơn Apple và phần lớn cũng đến từ Stanford, UC Berkeley, ngoài ra cũng có những cựu sinh viên từ các trường Carnegie Mellon, UCLA and MIT.

Với IBM, hãng này tuyển dụng hàng nghìn nhân viên tại Ấn Độ, thu hút phần lớn là cựu sinh viên từ các trường đại học công nghệ Jawaharlal Nehru, đại học Bangalore và Đại học Pune.



Thảo Nguyên

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM