Năm 2016 rồi, xem "con nhà người ta" sạc pin smartphone bằng nhiều cách siêu dị đây này

29/10/2016 21:00 PM | Công nghệ

Từ khoai tây, hoa quả cho đến chậu cây, hay thậm chí là cả lò vi sóng cũng được rất nhiều người tận dụng để sạc pin smartphone theo cách không thể lạ lùng hơn.

Smartphone đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống của con người. Không chỉ có mẫu mã đẹp và bắt mắt, nó còn có một cấu hình mạnh mẽ để giúp chúng ta trải nghiệm nhiều tiện ích một cách tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, sức mạnh này lại tỷ lệ nghịch với thời lượng sử dụng pin. Do đó, các nhà sản xuất luôn cố gắng tìm tòi đủ mọi cách để có thể sạc pin nhanh hơn và duy trì thời lượng pin lâu hơn cho smartphone. Tuy nhiên trong khi chờ đợi bước phát triển mới của công nghệ pin, chúng ta buộc phải "sống chung với lũ" và luôn phải sẵn sàng để sạc trước khi pin bị cạn năng lượng. Bên cạnh phương pháp sạc từ nguồn điện thông thường, bạn có biết rằng chúng ta đã có thêm một số cách sạc khác mà chẳng ai ngờ tới không?

1. Sạc pin từ chanh

Chanh là loại quả đã quá đỗi quen thuộc với tất cả chúng ta. Chanh có rất nhiều tác dụng, trong đó có lẽ không thể không nhắc đến những cốc nước mát lạnh trong ngày hè nóng bức, hay là một gia vị không thể thiếu cho những tô phở nóng hổi trong mùa đông.

Tuy nhiên, bạn có nghĩ chỉ bằng một quả chanh tươi, chúng ta có thể làm được điều như trong hình dưới không?

Thực ra là hoàn toàn có thể đấy. Nếu chịu khó vào YouTube tìm kiếm, bạn sẽ thấy rất nhiều video hướng dẫn cách làm này. Tuy nhiên nó sẽ khá nhiều bước khó khăn và tất nhiên lượng pin sạc vào được cũng không đáng kể.

2. Sạc pin bằng chậu cây

Bạn có nghĩ rằng chậu cây cũng có thể tiếp năng lượng cho điện thoại không? Bioo Lite sẽ giúp bạn biến điều không thể thành có thể. Sản phẩm này sử dụng những tấm panel đặt phía dưới lớp đất để hấp thụ năng lượng từ quá trình quang hợp trong tự nhiên.

Quy mô sử dụng cũng rất đa dạng, người dùng có thể đặt những tấm panel lớn ở dưới vườn cây của mình, hoặc nếu muốn nhỏ gọn thì có thể đặt loại panel nhỏ hơn vào những chậu cây trong nhà, dễ dàng sạc các thiết bị điện ở mọi nơi. Vừa gần gũi với thiên nhiên, lại không tốn tiền điện khi sạc pin, tiện lợi quá phải không nào?

3. Sạc pin bằng mũ bảo hiểm

Vào năm 2010, hai sinh viên kỹ thuật ở Ấn Độ đã tạo ra chiếc mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp, tuy nhiên đây không phải là chiếc mũ bảo hộ thông thường mà nó còn được gắn pin năng lượng Mặt Trời và một chiếc quạt nhỏ phía trước để lấy năng lượng từ gió.

Được biết, khi đội mũ và đạp xe trong khoảng 40 phút, người dùng đã có thể thu thập đủ năng lượng để sạc pin điện thoại.

4. Sạc pin bằng... Coca-cola

Đọc đến đây có vẻ nhiều bạn nghĩ rằng đây là điều không bao giờ có thể xảy ra, nhưng đây lại là sự thật đấy. Điều này đã được chứng minh bởi nhà nghiên cứu Trung Quốc Daizi Zheng, ông nhận thấy cơ chế hoạt động của các enzym bên trong đồ uống có đường có thể tạo nên các phản ứng, từ đó chuyển hóa được sang điện năng. Thế thì sau này nếu quên mang củ sạc theo, bạn chỉ cần chạy ngay ra cửa hàng bách hóa gần nhất để mua lon Coca-cola là đã có thể sạc được điện thoại nhỉ?

5. Sạc pin nhờ sức gió

Việc chuyển năng lượng gió thành điện năng không còn gì quá xa lạ với chúng ta. Nắm bắt được điều này, một nhà sản xuất phụ kiện đến từ Hà Lan đã tạo ra iFan - một chiếc vỏ bảo vệ iPhone kiêm luôn chức năng sạc pin. Theo đó, nhờ cánh quạt nhỏ gắn ở phía trên để hấp thu năng lượng từ gió, chiếc điện thoại của bạn sẽ được sạc đầy trong 6 giờ.

Người dùng cũng có thể tăng nhanh quá trình sạc lên bằng cách lái xe hoặc buộc vào những nơi có hướng gió mạnh.

6. Sạc pin bằng cách... la hét

Một nghiên cứu từ đại học Hàn Quốc cho thấy chúng ta có thể chuyển hóa âm thanh thành điện năng. Điều này có nghĩa chỉ với việc nói chuyện hoặc tạo tiếng động lớn cũng có thể sạc được pin cho điện thoại di động.

Tuy nhiên công tác nghiên cứu hiện nay vẫn đang gặp phải một số hạn chế, cụ thể chất liệu hiện tại vẫn chưa thể tương tác đủ mạnh để tạo ra dòng điện công suất lớn. Hy vọng trong thời gian tới dự án này sẽ tìm ra được giải pháp mới và sẽ sớm đưa ra sử dụng ở đời thực.

7. Sạc pin bằng chảo

Bạn có biết, ngoài công dụng nấu ăn thông thường, chảo còn có khả năng sạc pin không? Thực ra nó có thể thực hiện được điều này, nếu được gắn một thiết bị chuyên dụng nhằm chuyển nhiệt năng thành điện năng, giúp sạc pin thông qua cổng USB. Tuy nhiên cách sạc pin bằng phương pháp này sẽ lâu hơn cách truyền thống, đặc biệt là bạn phải để điện thoại sạc trong môi trường nóng bức khói lửa và cũng có thể rất nguy hiểm.

(Tổng hợp)

Theo Tuấn Lê

Cùng chuyên mục
XEM