Mưa to, sóng lớn làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển ở Phú Quốc

04/09/2023 19:52 PM | Xã hội

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các lực lượng đã dầm mình trong mưa, sóng lớn nhiều giờ liên tục để kè các khu vực bờ biển bị sụt lún, sạt lở ở khu phố 5, phường An Thới, TP. Phú Quốc, không để xâm lấn vào sâu trong khu dân cư.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa dông kèm theo sóng lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển tại khu vực Bãi Xếp, khu phố 5, phường An Thới, TP. Phú Quốc. Khoảng 20 nhà dân nằm sát bờ biển bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có một số nhà dân đã bị sập.

Mưa to, sóng lớn làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Phú Quốc đã điều động cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp cùng lực lượng biên phòng và người dân địa phương đến ứng cứu, giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Sáng 4/9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức di chuyển tài sản của người dân ra khỏi vùng sạt lở, đồng thời chằng chống lại nhà cửa, vận chuyển hàng chục khối đá hộc để kè bờ biển.

Mưa to, sóng lớn làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các lực lượng đã dầm mình trong mưa, sóng lớn nhiều giờ liên tục để kè các khu vực bờ biển bị sụt lún, sạt lở, không để xâm lấn vào sâu trong khu dân cư.

Mưa to, sóng lớn làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường An Thới cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến sạt lở để giúp người dân ổn định cuộc sống.

“Hiện nay, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, chúng tôi tiếp tục theo dõi và phối hợp với lực lượng vũ trang xử lý tình huống xấu xảy ra để đảm bảo tính mạng và an toàn tài sản của người dân”, ông Tiến nói.

Dông lốc làm 4 căn nhà tốc mái ở Kiên Giang

Mưa lớn, kèm theo dông lốc và gió mạnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã làm tốc mái 4 căn nhà, chìm 2 tàu cá.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, từ ngày 1/9 đến 16 giờ ngày 3/9, bão số 3 gây ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển đã làm tốc mái 4 căn nhà.

Đặc biệt, bão số 3 đã làm 2 tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm. Trong đó, 3 ngư dân được Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cứu sống; 1 người tử vong do chìm tàu cá ở Phú Quốc. Ước giá trị thiệt hại về vật chất hàng trăm triệu đồng.

Riêng tình hình khách du lịch ở các đảo, đến chiều 3/9, có gần 12.000 khách du lịch đang ở tại các đảo trên địa bàn tỉnh, trong đó, Phú Quốc hơn 10.000 khách.

Ảnh hưởng bão số 3, trước đó Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách tuyến Rạch Giá - Nam Du, Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc và ngược lại kể từ 6 giờ ngày 2/9. Riêng tuyến Rạch Giá - Lại Sơn và ngược lại hoạt động bình thường.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
XEM