Mua biệt thự 3,6 triệu USD, Calvin Klein lãi lớn khi bán được giá 85 triệu USD

11/08/2021 13:57 PM | Kinh doanh

Ông trùm thời trang Calvin Klein vừa bán khu bất động sản trị giá 85 triệu USD.

Theo Nypost, ông trùm thời trang Calvin Klein vừa bán danh mục đầu tư bất động sản cuối cùng của mình tại Hamptons và thu về số tiền lên đến 85 triệu USD.

Tờ Dirt đưa tin, khu đất rộng gần 34.398 m2 được bán với 2 giao dịch, một là phần bất động sản lớn 75 triệu USD, hai là dải đất liền kề chưa xây dựng 10 triệu USD. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng 78 tuổi đã mua lại ngôi nhà này vào năm 1978 từ con trai của Juan Trippe, người sáng lập hãng hàng không Pan America Word Airways với giá chỉ 3,6 triệu USD. Lúc đó, vợ của Calvin là Kelly Rector. Hai người chính thức ly hôn vào năm 2006 sau 10 năm ly thân.

Khu nhà ở trải rộng hơn 938,32 m2 có một ngôi nhà chính, 5 phòng phủ và 8 phòng tắm. Ngoài ra, có một hồ bơi, một nhà thuyền được Calvin Klein bổ sung sau này. Ngay sau khi Klein mua lại dinh thự, ông đã đưa kiến trúc sư nổi tiếng Thierry Despont đến để thiết kế lại nội thất.

Giao dịch này thành công, điều đó có nghĩa là Klein trong vòng chưa đầy một năm đã bán được 2 danh mục bất động sản đều có giá hơn 80 triệu USD ngoài thị trường.

Năm 2003, Klein mua một căn biệt thự bên bờ biển ở Southampton với giá 30 triệu USD sau đó phá bỏ và xây dưng một nhà kính hiện đại. Ngôi nhà được bán cho nhà đầu cơ Ken Griffin hồi năm ngoái với giá 84 triệu USD.

Mua biệt thự 3,6 triệu USD, Calvin Klein lãi lớn khi bán được giá 85 triệu USD - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng Calvin Klein và Kell Rector lúc chưa ly hôn. Ảnh: Getty Image


Mặc dù đã bán hầu hết bất động sản nhưng Klein vẫn còn sở hữu căn hộ áp mái 929,03 m2 3 tầng trong khu West Village, New York.

Năm 2015, Klein đã chi 25 triệu USD để mua căn nhà nằm ngay trên LA’s Sunset Strip – địa điểm quảng cáo đáng mơ ước của rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng ở thành phố Los Angeles.

Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM