Một hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Việt Nam chuẩn bị làm xe máy điện giá rẻ: Quy đổi chỉ hơn 7 triệu đồng, đi 50km/lần sạc
Với dung lượng pin dưới 2 kWh, xe có thể di chuyển khoảng 50 km hoặc ít hơn sau mỗi lần sạc, tùy điều kiện vận hành.
Chery, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, vừa có một mẫu xe máy điện xuất hiện trong danh mục sản phẩm mới nhất của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT). Mẫu xe có thiết kế tương tự dòng Yamaha Vino, hướng đến phân khúc giá rẻ, trong khi hãng cũng đang phát triển các dòng xe hai bánh điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động.
Theo hồ sơ đăng ký, mẫu xe máy điện mới của Chery có thiết kế dạng bước qua, động cơ đặt tại trục bánh sau. Kiểu dáng của xe khá giống dòng Yamaha Vino, vốn được biết đến với các phiên bản sử dụng động cơ xăng 150 cc.
Tại Trung Quốc, những mẫu xe máy điện có thiết kế tương tự đã xuất hiện trên thị trường trong gần hai thập kỷ. Các nhà sản xuất thường sử dụng chung linh kiện, khung xe, động cơ đặt trong trục bánh và pin axit chì nhằm giảm chi phí sản xuất.
Một số mẫu xe thuộc phân khúc này được bán trực tuyến với giá khoảng 2.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,4 triệu đồng. Với dung lượng pin dưới 2 kWh, xe có thể di chuyển khoảng 50 km hoặc ít hơn sau mỗi lần sạc, tùy điều kiện vận hành.
Trước đây, các mẫu xe máy điện giá rẻ với thiết kế mô phỏng những dòng xe nổi tiếng như Honda Zoomer, Yamaha Jog hay Vespa từng chiếm thị phần đáng kể tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sự phát triển của những thương hiệu như Niu, Segway-Ninebot và Zeeho thuộc CFMOTO đã khiến các nhà sản xuất trong phân khúc này tập trung nhiều hơn vào lợi thế giá bán.
Chery chưa công bố giá bán chính thức cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu xe mới. Theo các nhận định được truyền thông Trung Quốc đề cập, sản phẩm có thể giúp hãng tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực xe hai bánh, đồng thời tận dụng các dòng xe giá rẻ để phát triển năng lực sản xuất và lắp ráp.
Cuối tháng 9, bộ phận xe thương mại của Chery đã được chính phủ Trung Quốc chấp thuận sản xuất xe máy. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng bắt đầu giới thiệu các mẫu xe hai bánh sử dụng công nghệ năng lượng mới tại một sự kiện công nghệ tổ chức ở trụ sở tại Vũ Hán.
Tham vọng phát triển xe máy điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động
Bên cạnh mẫu xe điện giá rẻ, Chery đã giới thiệu hai mẫu xe hai bánh mang thương hiệu Cinnox, cho thấy định hướng phát triển những sản phẩm có công nghệ cao hơn.
Trong đó, một mẫu xe được định vị là xe tay ga điện phục vụ các chuyến đi khám phá, với phạm vi hoạt động công bố từ 150 đến 200 km. Chery cho biết phương tiện có thể sạc bằng bộ sạc ô tô, nhưng chưa công bố cụ thể khả năng tương thích với hệ thống sạc điện xoay chiều (AC) hay một chiều (DC).
Mẫu còn lại mang tên Grow C3, được giới thiệu là mô tô điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Theo định vị của Chery, đây là mẫu mô tô hướng đến những chuyến đi đường dài và hoạt động ngoài trời, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Grow C3 còn được trang bị tính năng cấp điện cho các thiết bị bên ngoài (V2L), cho phép phương tiện đóng vai trò như một nguồn điện phục vụ các hoạt động như cắm trại, thay thế một phần nhu cầu sử dụng máy phát điện di động.
Chery chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật và giá bán của hai mẫu xe này. Do đó, phạm vi hoạt động thực tế, khả năng cấp điện cũng như hiệu quả vận hành của các sản phẩm vẫn cần được đánh giá thêm khi có thông tin chi tiết.
Việc mở rộng sang lĩnh vực xe hai bánh diễn ra trong bối cảnh ngành ô tô Trung Quốc đối mặt với những lo ngại về tình trạng dư thừa công suất và mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Trong khi đó, thị trường xe máy điện vẫn cung cấp dư địa phát triển cho các nhà sản xuất, đặc biệt khi công nghệ pin, hệ thống truyền động điện và các giải pháp mở rộng phạm vi hoạt động tiếp tục được ứng dụng trên nhiều loại phương tiện.
