Một doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc mất tích bí ẩn, có liên quan tới loạt ông lớn từ Didi tới Meituan

17/02/2023 15:01 PM | Kinh doanh

Giới tài chính Trung Quốc đang dậy sóng vì thông tin này.

Một doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc mất tích bí ẩn, có liên quan tới loạt ông lớn từ Didi tới Meituan - Ảnh 1.

Tờ Nikkei đưa tin, doanh nhân công nghệ hàng đầu Trung Quốc có tên Bao Fan hiện đang mất tích. Phía China Renaissance – ngân hàng đầu tư do ông Bao thành lập đang rất rối loạn.

Ông Bao thành lập China Renaissance vào năm 2005 sau khi làm việc tại Morgan Stanley và Credit Suisse. Ông dần dần biến công ty tư vấn nhỏ thành tổ chức tài chính hàng đầu Trung Quốc, thường giành chiến thắng trong việc thực hiện các thương vụ sáp nhập công nghệ từ đối thủ lớn hơn ở phố Wall.

Việc mất tích bí ẩn của Bao tới vào thời điểm Bắc Kinh đang đưa ra những tín hiệu cho thấy họ sẽ nới lỏng những sự trừng phạt khắt khe vào lĩnh vực công nghệ của nước nhà – vốn đã gây ảnh hưởng lớn cho hoạt động kinh doanh của China Renaissance.

China Renaissance nói trong hồ sơ nộp lên Uỷ ban giao dịch chứng khoán Hong Kong rằng “công ty không thể liên lạc với ông Bao Fan” và không nhận được “bất kỳ thông tin nào cho thấy rằng việc vắng mặt của ông Bao có hoặc có thể liên quan tới hoạt động kinh doanh hoặc các doanh nghiệp thuộc tập đoàn”.

Tập đoàn có trụ sở tại Bắc Kinh nói rằng các lãnh đạo trong hội đồng sẽ tiếp tục điều hành hoạt động hàng ngày khi ông Bao vắng mặt. Tờ Caixin đã đưa tin vào thứ 5 rằng ông Bao đã không có bất kỳ liên lạc nào trong ít nhất 2 ngày.

Sự rối loạn bắt đầu nổi lên trong ngân hàng của ông Bao kể từ tháng 9 khi chủ tịch Cong Lin bị chính quyền Trung Quốc đưa đi. Các nhà đầu tư có liên quan mật thiết tới vụ việc này thì nói rằng vấn đề của Bao dường như là có liên quan tới ông Cong và hy vọng nhà sáng lập công ty có thể được thả tự do sau khi cung cấp thông tin cho các nhà chức trách.

Sự biến mất của Bao biến ông trở thành nhân vật mới nhất trong danh sách dài những lãnh đạo trong ngành tài chính Trung Quốc biến mất bí ẩn có liên quan tới các vụ điều tra tham ô, hối lộ.

Mao Xiaofeng – Chủ tịch ngân hàng Mingsheng đã biến mất vào năm 2015 và bị giam giữ trong 21 tháng trước khi được thả vì cáo buộc tham ô ở nhà băng này. Yim Fung – chủ tịch công ty môi giới Guotai Junan International cũng đã bị bắt vào năm 2015 nhưng đã được thả sau 5 tuần giúp các nhà chức trách Trung Quốc trong một cuộc điều tra.

Trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, ông Bao được biết đến với sự cống hiến và mối liên quan cá nhân khi ông tham gia vào cuộc đua tranh rót vốn cho các công ty khởi nghiệp hot nhất của đất nước hoặc các bữa tiệc hình thành một thỏa thuận.

Ông cũng là người tham gia sâu vào những thoả thuận sáp nhập của ứng dụng giao đồ ăn Meituan với nền tảng xếp hạng nhà hàng Dianping. China Renaissance sau đó cũng là đơn vị giúp đỡ công ty sau sáp nhập niêm yết tại Hong Kong. Một số thương vụ khác mà China Renaissance tham gia có thể kể đến cả của Didi.

Công ty này cũng là nhà đầu tư, rót vốn vào nhiều công ty công nghệ gồm Nio, WuXi AppTec.

Bao nắm gần 50% cổ phần China Renaissance – có vốn hoá thị trường 730 triệu USD. Tập đoàn này nói rằng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Nguồn: Nikkei

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM