Mơ gì đến lương 2.000 USD/tháng, cả nước vẫn còn hơn 200 nghìn 'ông cử, bà thạc' chưa có việc làm

02/12/2016 14:57 PM | Xã hội

Số người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp Việt Nam ngày càng tăng lên, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp nhóm có trình độ đại học trở lên vẫn tăng cao, làm đau đầu các cơ quan quản lý.

Theo bản tin cập nhật thị trường lao động VN quý 3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), cả nước có khoảng 1,11 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 29.000 người so với quý trước.

Trong đó, những người thất nghiệp nhiều nhất vẫn ở nhóm “trình độ Đại học trở lên” là 202.300 người. Tiếp theo là nhóm “cao đẳng chuyên nghiệp” với 122.4 00 người thất nghiệp, trình độ “trung cấp chuyên nghiệp” là 73.000 người.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm có trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp là 8,36%; nhóm Đại học trở lên là 4,22% và trung cấp chuyên nghiệp với 3,79%.

Điều đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên thành thị là 8,78%; gấp gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,34%).

Cũng theo bản tin, trong quý 3, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 4,93 triệu đồng, tăng 80.000 đồng so với quý 2/2016 và tăng 326.000 đồng so với cùng kỳ 2015.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, so với quý 2/2016 thị trường lao động quý 3/2016 có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế không tạo ra thêm nhiều việc làm, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương giảm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng lên.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM