Mạng xã hội cho các kỹ sư công nghệ gọi vốn thành công 1 triệu USD, xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng

11/01/2022 07:02 AM | Kinh doanh

Startup oi, một nền tảng kết nối tài năng và mạng xã hội dành riêng cho các kỹ sư công nghệ có trụ sở tại Singapore, đã huy động được 1 triệu USD trong vòng Pre-Seed. Startup này mới được thành lập vào quý 3/2021, có chi nhánh tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Startup oi, công ty khởi nghiệp có trụ sở chính ở Singapore cùng chi nhánh tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ, vừa gọi vốn thành công 1 triệu USD từ January Capital cùng Goodwater Capital và Son Tech Investment cùng các nhà nhà đầu tư "thiên thần" nổi tiếng tại Mỹ, Ấn Độ và Indonesia như Mohammed Alabsi (cựu Phó Chủ tịch Cao cấp mảng Kỹ thuật tại Bukalapak), Pritesh Gupta (đồng sáng lập Zipgo) và Nikhil Lalwani (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Dược phẩm ANI).

Startup oi, được thành lập vào quý 3/2021 này, ra đời nhằm kết nối các kỹ sư công nghệ trên toàn thế giới thông qua nền tảng mạng xã hội toàn cầu cho cả làm việc và giải trí. Startup này hiện đang tập trung vào việc kết nối các kỹ sư và các công ty công nghệ để dần mở ra tương lai cho hình thức làm việc từ xa.

Mặc dù ngày càng có nhiều nền tảng giải trí và tương tác mới, cũng như các trang mạng xã hội đại chúng được ra đời, các nhà sáng lập startup oi nhận thấy chưa có một nền tảng nào thực sự đặt trọng tâm vào việc xây dựng một cộng đồng kỹ sư toàn cầu. Với sự chuyển mình của thế giới sau năm 2020, làm việc trực tuyến chắc chắn sẽ trở thành một xu hướng lâu dài, đặc biệt là với kỹ sư công nghệ.

Mạng xã hội cho các kỹ sư công nghệ gọi vốn thành công 1 triệu USD, xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng - Ảnh 1.

"Để giải quyết vấn đề này, startup oi đã chính thức phát hành ứng dụng trên nền tảng iOS và Android để đi đầu trong việc tạo ra công cụ tìm kiếm việc làm cá nhân hóa tốt nhất dành cho các kỹ sư. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lên kế hoạch ra mắt các tính năng được trò chơi hoá cho việc học, phát triển các kỹ năng chuyên môn trực tuyến và xây dựng cộng đồng thông qua ứng dụng công nghệ blockchain trong năm tới", ông Rob Creekmore, CPO, CTO kiêm đồng sáng lập startup oi, chia sẻ.

Theo ông Rob, các kỹ sư trên khắp thế giới liên tục tìm kiếm việc làm, học trực tuyến, tìm kiếm người cố vấn, xây dựng sự nghiệp hay đơn giản chỉ là kết nối với những người chung đam mê. Việc tạo ra một nền tảng tập trung, áp dụng những công nghệ hiện đại nhất, để thỏa mãn những nhu cầu đó trở thành một hướng đi tiềm năng.

"Với vòng gọi vốn đầu tiên này, các thành viên của startup oi kỳ vọng sẽ xây dựng được một đội ngũ toàn cầu, phát triển nhanh chóng ở trong và ngoài châu Á và từ đó cán mốc 2 triệu người dùng trong vòng hai năm. Đối tượng mà startup oi nhắm đến đầu tiên là các kỹ sư tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ", bà Sakshi Jawa, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của startup oi, chia sẻ.

Mạng xã hội cho các kỹ sư công nghệ gọi vốn thành công 1 triệu USD, xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng - Ảnh 2.

Bà Sakshi Jawa và ông Rob Creekmore, hai đồng sáng lập của startup oi.

Thực tế, đội ngũ sáng lập của startup oi cũng chính là những người trong cuộc, hiểu biết về cộng đồng kỹ sư toàn cầu, đặc biệt là các kỹ sư công nghệ. Bà Sakshi Jawa là chuyên gia trong việc phát triển đội ngũ nhân tài công nghệ cho các công ty công lớn và các công ty khởi nghiệp còn đang ở giai đoạn "hạt giống" có thể kể đến như Amazon, Coupang và Tiki tại thị trường Ấn Độ, Đông Nam Á, Hàn Quốc và Bắc Mỹ.

Trong khi đó, người đồng sáng lập, ông Rob Creekmore cũng có tới 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông là người sáng lập của Amazon Advertising Analytics và Facebook Global Advertising Research, 2 nền tảng chuyên phân tích quảng cáo. Ông Rob cũng là người sáng lập ra ra các chương trình thu hút khách hàng lớn nhất cho Amazon Prime và Coupang (Rocket Wow) tại các thị trường Bắc Mỹ và Châu Á.

Startup oi hiện đã hợp tác được với hơn 50 công ty với mục tiêu giải tỏa cơn khát nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam. Bên cạnh đó, họ cũng có danh sách hàng trăm công việc đang cần tuyển dụng ở Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và đặc khu hành chính Hồng Kông. Cùng với đó là danh sách hàng chục nghìn kỹ sư tiềm năng.

"Tầm nhìn của chúng tôi không dừng lại ở startup oi", bà Sakshi Jawa chia sẻ thêm.

"Chúng tôi muốn kết nối các kỹ sư công nghệ từ khắp nơi trên toàn thế giới và thúc đẩy sự đổi mới ở một cấp độ toàn cầu. Chúng tôi mong có một hệ sinh thái nơi mọi khía cạnh của công việc và giải trí cho các kỹ sư công nghệ đều được đáp ứng. Và chắc chắn, chúng tôi sẽ trở thành những người đi đầu trong hình thức làm việc trực tuyến toàn cầu".

Ông Sơn Tạ, nhà sáng lập của Son Tech Investment chia sẻ: “Startup oi hiểu rõ được cách mà cộng đồng công nghệ tương tác và phát triển trong tương lai. Chúng tôi tin họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, và trở thành một thương hiệu tiên phong giúp kết nối bền vững giữa các thành viên toàn cầu của cộng đồng này”.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM